Hà Nội tiếp tục các hoạt động hướng về miền Trung thân yêu

Tiếp nối chuỗi chia sẻ tình cảm yêu thương gửi tới người dân đang phải chống chọi với bão lũ ở miền Trung, các địa phương ngoại thành Hà Nội tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực hướng về miền Trung thân yêu...

Nhân dân xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) nấu bánh chưng gửi tới người dân vùng lũ miền Trung.

Những ngày này, cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện Phú Xuyên tiếp tục có nhiều hoạt động hướng về miền Trung. Lúc 20h ngày 24-10, chuyến xe chứa đựng nhiều tình cảm của nhân dân và cán bộ xã Đại Xuyên hướng về huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình - nơi chịu thiệt hại lớn về người và của do bão lũ gây ra...

Cán bộ, nhân dân xã Hồng Minh (huyện Phú Xuyên) ủng hộ nhu yếu phẩm cho đồng bào vùng lũ miền Trung.

Trước đó, xã Tân Dân cũng đã có 4 xe cứu trợ gồm: 850 thùng mỳ tôm, 700 bánh chưng, 1.300kg gạo, 150 thùng sữa, 2.500 thùng nước, 100 thùng bánh các loại, 850kg quần áo, 300 đôi dép của làng nghề truyền thống giày da Phú Yên, 30 chiếc áo phao. Tất cả được chia đều cho 4 xe ô tô, lăn bánh từ Phú Xuyên đến trao tận tay nhân dân huyện Bố Trạch và huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình lúc 11h ngày 24-10.

Nhiều người cao tuổi xã Tri Trung (huyện Phú Xuyên) tích cực đóng góp ủng hộ miền Trung.

Ông Bùi Hồng Luyến, Bí thư Đảng ủy xã Phú Túc chia sẻ, những ngày qua, mỗi người dân trên địa bàn xã đều có những hoạt động ý nghĩa để gửi tới đồng bào miền Trung thân yêu, như: Nhân dân thôn Lưu Thượng thức trắng đêm để gói, nấu hàng nghìn chiếc bánh chưng, đóng túi ni lông hút chân không, hơn 6 tấn gạo, 400 thùng mỳ tôm, hơn 200 thùng sữa, gần 200 thùng nước, gần 3 tấn quần áo và nhiều nhu yếu phẩm khác chuyển đến tận tay đồng bào miền Trung trong ngày 23 và 24-10.

Trong ngày 25 và 26-10, lực lượng vận tải nòng cốt của xã tiếp tục vận chuyển thêm vào miền Trung các nhu yếu phẩm do nhân dân trong xã ủng hộ.

Cán bộ, nhân dân xã Tri Trung xếp hàng lên xe ô tô, chuyển tới đồng bào miền Trung.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Xuyên Bùi Thị Ngọc Lan cho biết, các xã, thị trấn vẫn đang đẩy mạnh phong trào quyên góp ủng hộ miền Trung, ngày nào địa phương cũng có các chuyến hàng do nhân dân có phương tiện, nhân lực kêu gọi ủng hộ để vào thẳng các vùng khó khăn cần cứu trợ. Ngoài ra, các xã cũng tổ chức đóng gói hàng cẩn thận, gửi qua đường bưu điện.

"Chúng tôi định hướng các địa phương nên tích cực vận động hỗ trợ miền Trung bằng tiền mặt và các mặt hàng khô để tiện cho đóng gói, vận chuyển, sử dụng", bà Lan cho hay. Trước đó, sáng 24-10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Phú Xuyên tổ chức phát động ủng hộ đồng bào miền Trung được hơn 100 triệu đồng.

* Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Gia Lâm Hoàng Anh Tú, huyện đã tổ chức đợt vận động ủng hộ đồng bào miền Trung từ ngày 16-10 đến ngày 13-12, dự kiến đợt 1 khoảng 1,3 tỷ đồng.

Tính đến sáng 25-10, toàn huyện đã tiếp nhận ủng hộ tiền và hàng hóa trị giá hơn 700 triệu đồng, điển hình là các địa phương: Cán bộ, nhân dân xã Đa Tốn ủng hộ 392,99 triệu đồng (bao gồm hiện vật và tiền mặt); cán bộ, nhân dân xã Kim Lan hơn 50 triệu đồng, xã Phú Thị hơn 33 triệu đồng và nhiều thùng quần áo, cùng hàng trăm thùng mỳ tôm…

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Thị (huyện Gia Lâm) tiếp nhận ủng hộ miền Trung.

* Tính đến nay, huyện Mỹ Đức đã vận động, ủng hộ đồng bào miền Trung được 700 triệu đồng. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỹ Đức Trịnh Xuân Hương chia sẻ: Chung tay giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất để người dân miền Trung nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tích cực vận động nhân dân, doanh nghiệp ủng hộ, trong đó nhân dân xã Đồng Tâm cùng nhau gói bánh chưng ủng hộ đồng bào miền Trung…

Cụ Vương Thị Sinh, người cao tuổi xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức) ủng hộ miền Trung 3 triệu đồng.

* Với tinh thần "Tương thân tương ái", các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ và Câu lạc bộ Nữ doanh nhân huyện Sóc Sơn đã vận động ủng hộ để gửi về miền Trung thân yêu đợt 1 được 95,6 triệu đồng; 2.367kg gạo; 100kg lạc rang; 50 hộp thịt mắm tép; 674 thùng mỳ tôm, 420 thùng lương khô + sữa tươi + nước lọc; 452 gói bột canh, mỳ chính cùng nhiều đồ dùng cần thiết như: Bột giặt, xà phòng, bàn chải đánh răng, sách vở; 6.500 chiếc bánh chưng, bánh mỳ; 491 bộ quần áo mới và nhiều thùng quần áo các loại...

Các hội viên phụ nữ huyện Sóc Sơn sắp sẵn những túi hàng cứu trợ gửi tới miền Trung.

* Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Oai, đến nay, huyện đã nhận được hơn 200 triệu đồng, hơn 1.000 thùng mỳ tôm, hơn 3.000 bánh chưng, hàng chục tấn gạo, quần áo, sách vở... của các tổ chức, cá nhân, đoàn thể, doanh nghiệp quyên góp, ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Trung.

Nhân dân xã Tân Ước (huyện Thanh Oai) nấu bánh chưng gửi tới người dân vùng lũ miền Trung.

Đặc biệt, nhiều ngày qua, người dân các xã: Phương Trung, Tân Ước... còn tổ chức gói bánh chưng gửi vào miền Trung. Trong ngày 25-10, người dân xã Dân Hòa vẫn tiếp nhận mỳ tôm, quần áo, nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân vùng lụt bão; người dân xã Tân Ước đang nấu bánh chưng hỗ trợ người dân vùng lũ miền Trung.

Nhóm PV Ban NNNT

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/981848/ha-noi-tiep-tuc-cac-hoat-dong-huong-ve-mien-trung-than-yeu