Hà Nội tiếp nhận 22 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Sáng 20/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp nhận hơn 22 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo đó, tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận đăng ký và ủng hộ của 55 tổ chức cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền là hơn 22 tỷ đồng và các hàng hóa gồm 700 thùng sữa, 500kg xúc xích, 2 tấn gạo...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tiếp nhận số tiền ủng hộ của Công an thành phố Hà Nội

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tiếp nhận số tiền ủng hộ của Công an thành phố Hà Nội

Ngay tại chương trình, sau khi tiếp nhận ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, thành phố Hà Nội đã trao hỗ trợ đợt 2 cho tỉnh Quảng Bình 1 tỷ đồng, tỉnh Hà Tĩnh 1 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, ngay sau khi nắm bắt được tình hình thiệt hại của các tỉnh miền Trung, ngày 13/10, tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức phát động “Toàn dân tham gia ủng hộ miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ”.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã ủng hộ với tổng số tiền 312 triệu đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã trích số tiền 7 tỷ đồng để kịp thời hỗ trợ nhân dân miền Trung khắc phục khó khăn do cơn bão số 6 gây ra. Trong đó, các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị, mỗi tỉnh 2 tỷ đồng, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam, Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng.

Cảnh sát Cơ động sẵn sàng chi viện các địa phương

Ngày 20/10, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai lũ lụt. Buổi lễ được tổ chức trực tuyến với 10 điểm cầu khác nhau gồm: Cơ quan Bộ Tư lệnh CSCĐ (tại Hà Nội) và các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ trên cả nước.

Phát biểu tại lễ phát động, Trung tướng Phạm Quốc Cương - Tư lệnh CSCĐ cho biết: Trong những ngày qua, các tỉnh miền Trung liên tục có mưa lớn gây ra tình trạng ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất ở nhiều nơi làm tổn thất về người và tài sản nghiêm trọng. Đặc biệt là sự tổn thất, hi sinh của hàng chục cán bộ chính quyền, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân (CAND) và nhiều người dân bị thiệt mạng, mất tích do mưa lũ.

Trung tướng Phạm Quốc Cương - Tư lệnh CSCĐ chỉ đạo lực lượng CSCĐ rà soát các phương án, chuẩn bị phương tiện, con người. Sẵn sàng chi viện, hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu.

“Tinh thần quả cảm không ngại hi sinh, quyết tâm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân là tấm gương sáng chói về ý chí cách mạng, tinh thần “Vì nước quên thân vì dân phục vụ” đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là động lực thôi thúc những cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND, lực lượng CSCĐ tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Trung tướng Phạm Quốc Cương nói.

Trước lễ phát động, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh CSCĐ đã dành 1 phút mặc niệm các liệt sĩ và người dân đã anh dũng hi sinh trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

Vị Tư lệnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng chủ động rà soát các phương án, chuẩn bị phương tiện, con người và các điều kiện cần thiết khác để sẵn sàng chi viện, hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu. Mỗi người lính cần phát huy truyền thống tương thân, tương ái cao đẹp của dân tộc Việt Nam, tổ chức thăm hỏi chia sẻ khó khăn, quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại úy Đậu Bá Tuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ đại diện cho cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng hạ quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đại úy Đậu Bá Tuấn cho biết “Cán bộ, chiến sĩ trẻ luôn luôn xung kích, tiên phong đăng ký, tham gia thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và chương trình, kế hoạch hành quân dã ngoại giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ khi có yêu cầu”.

Đại úy Đậu Bá Tuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ đại diện cho tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ quyết tâm, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ đồng bào miền Trung khi có yêu cầu.

Cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh CSCĐ tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục sự cố lũ lụt, sớm phục hồi và ổn định cuộc sống.

Được biết nhiều đơn vị trực thuộc Bộ Tư Lệnh CSCĐ đã trực tiếp tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân dân miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt như: Trung Đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ (E26), Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Trung bộ (E28) và Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 3 (DN3).

Hoàng Phong-Đắc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ha-noi-tiep-nhan-22-ty-dong-ung-ho-dong-bao-mien-trung-1738229.tpo