Hà Nội tiến hành phong tỏa chung cư Tân Việt vì ca nghi mắc Covid-19

Phong tỏa tòa nhà Tân Việt, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức (TP.Hà Nội) sau khi phát hiện có một ca nghi mắc Covid-19.

Theo ghi nhận, vào khoảng 20h ngày 7/8, sau khi phát hiện có ca nghi mắc Covid-19 trở về từ Đà Nẵng; CDC Hà Nội phối hợp với chính quyền xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức phong tỏa 2 tòa chung cư Tân Việt.

Theo ghi nhận, vào khoảng 20h ngày 7/8, sau khi phát hiện có ca nghi mắc Covid-19 trở về từ Đà Nẵng; CDC Hà Nội phối hợp với chính quyền xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức phong tỏa 2 tòa chung cư Tân Việt.

Trao đổi nhanh với phóng viên, lãnh đạo công an huyện Hoài Đức cho biết, đã bố trí lực lượng chức năng chốt chặn tại các cổng ra/vào của tòa nhà.

Công an xã Đức Thượng cùng nhân viên an ninh tòa nhà tiến hành đóng rào chắn, yêu cầu người dân không được di chuyển khỏi nơi sinh sống.

Lực lượng chức năng làm việc, rà soát tất cả các trường hợp F1, F2; lên phương án cách ly sao cho phù hợp.

Được biết, tòa chung cư Tân Việt Nằm gồm 2 tòa có 30 tầng, nằm sát đường QL 32.

Cơ quan chức năng lập danh sách cách ly tại nhà cho công dân đã đến, đi qua Đà Nẵng, Quảng Ngãi và các vùng có dịch.

Ông Kinh Khoa (sống tại chung cư Tân Việt, huyện Hoài Đức) chia sẻ, CDC đã lấy mẫu xét nghiệm những người có liên quan trường hợp nghi mắc Covid-19 này.

Nhân viên CDC Hà Nội thực hiện khử khuẩn cả 2 tòa nhà thuộc chung cư Tân Việt.

Việc khử trùng sau ca làm việc cũng được các nhân viên y tế tiến hành kỹ càng để tránh lây nhiễm chéo.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ha-noi-tien-hanh-phong-toa-chung-cu-tan-viet-vi-ca-nghi-mac-covid19-1080322.vov