Hà Nội: Tiến hành đục thông 5 vòm cầu tại phố Phùng Hưng

Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội đang tiến hành đục thông 5 vòm cầu đá Phùng Hưng ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sau khi hoàn thành các công tác chuẩn bị, đảm bảo an toàn khi thi công, Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội đã cho tiến hành thi công đục 5 vòm cầu đá "trăm tuổi" trên phố Phùng Hưng, bắt đầu từ vòm số 79 đến số 83.

Trước đó, ngày 21/7, Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội bắt đầu cho thực hiện những bước chuẩn bị đầu tiên từ việc gia cố đường ray trên vòm cầu, rào chắn đường... Chủ đầu tư cũng đã đề nghị với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho tàu chạy chậm, qua vị trí thi công với tốc độ 15km/h để đảm bảo an toàn, chất lượng công trình.

Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội tiếp tục thi công đục 5 vòm cầu đá trên phố Phùng Hưng.

Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội tiếp tục thi công đục 5 vòm cầu đá trên phố Phùng Hưng.

Việc thi công sẽ bắt đầu từ vòm cầu số 79, tiếp đến lần lượt là vòm cầu số 80,81,82.83.

Việc đục thông phải đảm bảo không ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, kết cấu chịu lực và nhiều quy định khác.

Dự kiến, việc đục thông vòm cầu số 79 sẽ được thực hiện trong khoảng 20 ngày.

Trước đó, đơn vị thi công tiến hành bó ray phía trên vòm cầu để đảm bảo an toàn.

Rào chắn trên phố gầm cầu đoạn từ Hàng Lược sang Hàng Giấy dài 35m, rộng 1,4m được rào bằng hàng rào tôn cao 2m.

Trong lúc thi công, đơn vị thi công sẽ kết hợp xử lý hạng mục thoát nước, chống thấm, sửa chữa một số hư hỏng phát sinh nếu có khi đục thông vòm.

Theo kế hoạch, 127 vòm cầu đá Phùng Hưng sẽ được đục thông, tạo ra 3.600m2 không gian văn hóa, dịch vụ khu vực phố cổ.

Vòm cầu số 93 đục thông thí điểm thành công.

Lê Phú/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/ha-noi-tien-hanh-duc-thong-5-vom-cau-tai-pho-phung-hung-20200820113810858.htm