Hà Nội: Thực hiện nghiêm quy định phòng dịch tại các đình, đền, chùa

Trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt tại các đình, đền, chùa và khu di tích được các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội duy trì nghiêm túc, ý thức phòng dịch của đại đa số người dân cũng được nâng lên.

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới trong 3 ngày Tết cho thấy, đa số người dân đi lễ đầu năm đều nghiêm túc chấp hành việc đeo khẩu trang.

Người đến du xuân, vãn cảnh tại đình Kim Liên, phường Phương Liên (quận Đống Đa) khá đông, đa số đều đeo khẩu trang.

Nghiêm túc thực hiện phòng dịch

Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số địa điểm vui chơi như Công viên Thủ Lệ, Công viên Thống Nhất; các khu tâm linh như: Chùa Hà, chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ, khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tình hình chấp hành thông điệp "5K" trong quá trình tham quan, vui chơi của người dân được thực hiện nghiêm túc.

Đưa hai con đến Công viên Thủ Lệ, anh Nguyễn Tuấn Anh, ở phường Đội Cấn (quận Ba Đình) chia sẻ: "Dù chụp ảnh và vãn cảnh nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên đeo khẩu trang và hạn chế đưa các con đến chỗ quá đông người".

Tương tự, chị Nguyễn Phương Anh, ở đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), đưa hai con đi đạp xe quanh hồ Tây trong ngày mùng 3 Tết, luôn tuân thủ nghiêm việc phòng dịch. Chị Nguyễn Huyền Nga, phố Đào Tấn (quận Ba Đình) cũng cho biết, công tác phòng dịch tại chùa Hà (quận Cầu Giấy) rất bài bản. Tại các vị trí ra, vào chùa đều có bình xịt khuẩn cho người dân, bắt buộc tất cả người ra vào đều phải đo nhiệt độ. Người đi lễ vào một cổng thì khi lễ xong phải ra một cổng khác để bảo đảm giãn cách.

Còn tại chùa Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm), lượng người đi lễ năm nay ít hơn hẳn mọi năm. Đình Kim Ngân, ở số 42-44 Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm), vốn là nơi người dân thường xuyên đến lễ cầu nguyện, nhưng vào dịp Tết có ít khách lui tới.

Ở ngoại thành, ghi nhận tại đình, chùa và khu vui chơi cho trẻ em, như tại đình làng Chuông, xã Phương Trung (huyện Thanh Oai) cho thấy, người dân đi lễ chùa khá thưa và đều chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Tại cổng vào đình, chùa đều có bố trí nước sát khuẩn.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Bên cạnh việc chấp hành tốt quy định phòng dịch, tại một số địa điểm vẫn còn người dân lơ là không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng quy cách. Cùng con và các cháu đến Công viên Thống Nhất vui chơi, chị Trần Thanh Thủy, phường Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng) cho biết: "Dù có quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, nhưng vẫn có nhiều người không chấp hành. Tôi thấy có biển khuyến cáo ghi rõ mức xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng, nhưng có người vẫn phớt lờ khuyến cáo đó".

Ghi nhận tại đình Kim Liên, phường Phương Liên (quận Đống Đa), người đến du xuân, vãn cảnh khá đông khách nhưng đa số đều chấp hành đeo khẩu trang, giãn cách theo quy định. Một số ít người đeo không đúng cách đều được nhắc nhở ngay. Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng ban Quản lý di tích đình Kim Liên, mỗi ngày Ban quản lý trang bị hơn 40 túi khẩu trang và nước sát khuẩn tay cho du khách; đồng thời, cử lực lượng chức năng nhắc nhở người đến tham quan thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (quận Đống Đa), người đến dâng hương, xin chữ đeo khẩu trang nghiêm túc theo quy định.

Tương tự, tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, người đến dâng hương, xin chữ đông đúc, đa số đều được lực lượng chức năng nhắc nhở phải đeo khẩu trang và thực hiện tốt các quy định phòng dịch.

Chủ tịch UBND phường Quốc Tử Giám (quận Đống Đa) Nguyễn Cảnh Quang cho biết, ngay lối vào cổng khu di tích có biển yêu cầu mọi người đeo khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, không tập trung quá 30 người và bảo đảm giãn cách tối thiểu 2m trong khuôn viên khu di tích. Ban Quản lý di tích cũng đặt nước sát khuẩn để người dân tiện sử dụng.

Người dân đi lễ tại chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất) chấp hành việc đeo khẩu trang.

Tại khu vực chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất), theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ đêm 30 Tết, nhà chùa đã bố trí hình chú tiểu nhắc mọi người đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Theo ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thạch Thất, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, UBND huyện bố trí lực lượng bảo vệ ngay dưới chân chùa và loa nhắc liên tục mọi người vào lễ phải chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang. Qua kiểm tra thực tế từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết, hầu hết người dân đều có ý thức thực hiện việc này.

Tại xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ), trước cửa chùa Hiệp Lộc có treo biển yêu cầu người dân đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào thắp hương, làm lễ.

Đền Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh) tạm đóng cửa không đón khách để phòng, chống dịch Covid-19.

Lực lượng chức năng xã Cổ Loa (huyện Đông Anh) tuyên truyền, vận động người dân tạm thời không đi lễ tại đền Cổ Loa để tránh tập trung đông người, phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết, trong những ngày đầu năm mới, các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện đã kiểm tra tại các điểm di tích, đền, chùa... trên địa bàn. Trong đó, huyện tập trung kiểm tra tại các đền lớn như: Đền Sái (xã Thụy Lâm) và đền Cổ Loa (xã Cổ Loa), yêu cầu các đền, chùa thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, tạm thời đóng cửa.

Các lực lượng chức năng của huyện cũng tuyên truyền để nhân dân không tập trung đông người, đeo khẩu trang nơi công cộng. UBND huyện đã xử phạt 36 trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định, với số tiền 67 triệu đồng; nhắc nhở hàng quán, quán karaoke, internet... không tụ tập đông người, dừng hoạt động; đồng thời giải tỏa 1 chợ cóc, 120 hàng quán vỉa hè.

Hiện, dịch Covid-19 ở Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/991181/ha-noi-thuc-hien-nghiem-quy-dinh-phong-dich-tai-cac-dinh-den-chua