Hà Nội: Thực hiện lễ gắn biển tên phố Khúc Thừa Dụ, Tú Mỡ và Nguyễn Quốc Trị

Các tuyến phố được đặt tên, gắn biển gồm các tuyến phố Khúc Thừa Dụ, tuyến phố Tú Mỡ và tuyến phố Nguyễn Quốc Trị.

Sáng 26/1, UBND quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) đã tổ chức lễ công bố quyết định đặt tên và gắn biển tên cho 3 tuyến phố mới là: tuyến phố Khúc Thừa Dụ, tuyến phố Tú Mỡ và tuyến phố Nguyễn Quốc Trị.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo các cơ quan ban ngành UBND TP. Hà Nội, ông Bùi Tuấn Anh - Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, bà Trịnh Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, đại diện các dòng họ của các danh nhân được đặt tên của các tuyến phố được đặt tên.

Bà Trịnh Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) phát biểu tại Lễ công bố và gắn biển các tuyến phố.

Bà Trịnh Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) phát biểu tại Lễ công bố và gắn biển các tuyến phố.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trịnh Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy vinh dự được UBND TP. Hà Nội ban hành quyết định đặt tên 3 tuyến phố mới là tuyến phố Khúc Thừa Dụ, tuyến phố Nguyễn Quốc Trị, tuyến phố Tú Mỡ.

Cũng trong dịp này, ông Bùi Tuấn Anh - Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) cũng đã trao giấy chứng nhận số nhà cho đại diện các hộ dân tại các tuyến phố được đặt tên.

Ông Bùi Tuấn Anh - Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) cũng đã trao giấy chứng nhận số nhà cho đại diện các hộ dân tại các tuyến phố được đặt tên.

Các tuyến phố được đặt tên, gắn biến theo quyết định của UBND TP. Hà Nội gồm có: Phố Khúc Thừa Dụ dài 675m. Đoạn từ ngã ba giao cắt đường Cầu Giấy tại số 299, đến ngã ba giao cắt phố Thành Thái tại điểm đối diện Công viên Cầu Giấy.

Phố Tú Mỡ dài 900m. Đoạn từ ngã ba giao cắt phố Mạc Thái Tông tại ô đất C12, đến ngã ba giao cắt đường Phạm Hùng cạnh siêu thị Big C.

Phố Nguyễn Quốc Trị dài 1.240m. Đoạn từ ngã ba giao cắt phố Nguyễn Chánh, đến đường cạnh ô đất C2-C4 Khu đô thị Nam Trung Yên.

Lãnh đạo chính quyền, đại diện các cơ quan, ban ngành thực hiện ghi lễ gắn biển phố Khúc Thừa Dụ.

"Việc đặt tên 3 tuyến phố mới mang tên 3 danh nhân là niềm vinh dự, tự hào của các dòng họ, chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung. Qua đó, khẳng định trách nhiệm của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp trong công tác quản lý, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp", bà Trịnh Thị Dung- Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy nói.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/ha-noi-thuc-hien-le-gan-bien-ten-pho-khuc-thua-du-tu-mo-va-nguyen-quoc-tri-d139521.html