Hà Nội thực hiện công tác nhân sự, chất vấn về quy tắc ứng xử của cán bộ

Sáng 3/12, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV.

Kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ diễn ra từ ngày 7- 9/12.

HĐND thành phố sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo công tác thực hiện trong năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; xem xét các báo cáo, tờ trình và thông qua một số nghị quyết.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ tiến hành trong ngày 8/12. Có 2 nội dung chất vấn tại hội trường là: Công tác quản lý cát sỏi; Việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức và người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố và ở nơi công cộng.

Theo chương trình, kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Dự kiến miễn nhiệm, bầu Chủ tịch HĐND thành phố và các Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Liên quan công tác nhân sự tại UBND thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, theo quy định của Nghị định 08 thì Chủ tịch UBND thành phố sẽ trình HĐND thành phố để thực hiện bầu các Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Theo ông Tuấn, nội dung này đang trong tiến trình để thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nguyên tắc chung là phải đảm bảo quy định của Đảng và Nhà nước thì HĐND thành phố mới tiến hành bầu được.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội hiện nay là bà Nguyễn Thị Bích Ngọc. Hai Phó Chủ tịch HĐND thành phố là ông Nguyễn Ngọc Tuấn, bà Phùng Thị Hồng Hà. Cả hai người đều tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ thành phố khóa 2020-2025.

Tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII vừa qua, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc không tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới. Còn ông Nguyễn Ngọc Tuấn tái cử, được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Theo phân công của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ông được giới thiệu để bầu chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội hiện nay là ông Chu Ngọc Anh. Sáu Phó Chủ tịch UBND thành phố gồm các ông Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Quốc Hùng, Lê Hồng Sơn, Ngô Văn Quý và ông Nguyễn Doãn Toản.

Tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, chỉ có ông Nguyễn Hồng Sơn và Nguyễn Doãn Toản tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 2020-2025. Ông Sơn và ông Toản cũng được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy khóa 2020-2025.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phân công ông Lê Hồng Sơn tiếp tục làm Phó Chủ tịch UBND thành phố, còn ông Nguyễn Doãn Toản được phân công giữ chức Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

Hoàng Phong

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ha-noi-thuc-hien-cong-tac-nhan-su-chat-van-ve-quy-tac-ung-xu-cua-can-bo-1758678.tpo