Hà Nội thúc đẩy kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân

Cùng với việc sớm triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đi vào cuộc sống, thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập người dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trả lời những vấn đề báo chí quan tâm. Ảnh: Khánh Linh

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trả lời những vấn đề báo chí quan tâm. Ảnh: Khánh Linh

Cuối giờ chiều ngày 13/10, ngay sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP. Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025, buổi họp báo thông tin kết quả của Đại hội đã diễn ra tại Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội.

Những vấn đề đặt ra trong Nghị quyết chính là vấn đề của cuộc sống

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đại hội XVII Đảng bộ TP. Hà Nội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho Đảng bộ và nhân dân Thủ đô "Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại". Đây cũng là phương châm chỉ đạo trong tâm, xuyên suốt của Đảng bộ Thủ đô trong 5 năm tới, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trả lời các câu hỏi của báo chí về việc làm thế nào để đưa nghị quyết đã được thông qua vào cuộc sống để xây dựng Thủ đô văn minh - giàu đẹp, Bí thư Thành ủy khẳng định: "Muốn đưa nghị quyết vào cuộc sống thì cuộc sống đã phải nằm trong nghị quyết. Nếu cuộc sống không có trong nghị quyết hay nếu nghị quyết sai lệnh về cuộc sống thì không thể đưa vào cuộc sống được. Vì vậy, Thành ủy đã có quá trình chuẩn bị công phu cho các văn kiện tại Đại hội để những vấn đề đặt ra trong nghị quyết chính là vấn đề của cuộc sống".

Theo Bí thư Thành ủy, đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết, với mục tiêu tổng quát đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300 - 8.500 USD. Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD. Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.

Bí thư Thành ủy khẳng định, để nghị quyết đi vào cuộc sống, Hà Nội sẽ cụ thể hóa vào các chính sách và giám sát thực hiện trong thực tế. Thành phố sẽ sớm tổ chức xây dựng 10 chương trình hành động trên cơ sở kế thừa 8 chương trình hành động của nhiệm kỳ trước.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu rõ, riêng về đảm bảo an sinh xã hội, Hà Nội rất quan tâm đến vấn đề này. Trong những năm qua, ngoài những chính sách chung của trung ương, Hà Nội còn ban hành những chính sách đặc thù, như: hỗ trợ người trên 80 tuổi, miễn phí xe buýt cho người trên 60 tuổi, miễn phí sữa học đường cho học sinh hộ nghèo...

Về xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch, Bí thư Thành ủy cho biết, Hà Nội chưa phát huy hết giá trị văn hóa lịch sử và con người Hà Nội để trở thành nguồn lực quan trọng của sự phát triển. Do đó, đây là vấn đề mà nhiệm kỳ mới này sẽ được thúc đẩy để đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực quan trọng quyết định phát triển Thủ đô.

"Hà Nội đặt mục tiêu phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, xây dựng con người thành nguồn lực, thành khâu đột phá để phát triển Thủ đô. Bản thân phát triển kinh tế Hà Nội cũng phải trên nền tảng phát triển văn hóa. Hà Nội sẽ đưa vấn đề này vào các chương trình, mục tiêu hành động" - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: Khánh Linh

Người dân phải được thụ hưởng thành quả phát triển của thành phố

Trả lời báo chí về lý do vì sao Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt bình quân GRDP/người từ 8.300 - 8.500 USD, thấp hơn mục tiêu của một số tỉnh, thành phố khác, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, chỉ tiêu này được xác định căn cứ trên thực tế tại Hà Nội, tính bình quân cho cả thành phố, bao gồm cả khu vực nông thôn của thành phố với số xã nhiều nhất cả nước. Sở dĩ thu nhập đầu người Hà Nội còn thấp vì nông nghiệp chỉ chiếm 2,06% trong cơ cấu kinh tế, nhưng lao động nông nghiệp còn trên 14%...

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, bình quân GRDP/người chỉ là một trong những chỉ tiêu phản ánh chất lượng tăng trưởng. Nếu một địa phương có đại dự án, với dân số ít thì mức GRDP/người có thể rất cao. Hà Nội không có đại dự án. Đối với Hà Nội, mặc dù GDRP/người hiện nay mới đạt 55 triệu đồng/năm, nhưng là thu nhập thực, thu nhập ròng của người dân.

Theo Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập người dân; trong đó tập trung tái cơ cấu nông nghiệp gắn liền với phát triển kinh tế nông thôn, đẩy mạnh tái cơ cấu lao động nông thôn, phát triển kinh tế làng nghề, phát triển các sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm).

Đối với đô thị, Hà Nội sẽ đẩy mạnh phát triển đô thị gắn với phát triển kinh tế đô thị. "Quan trọng là Hà Nội phải phát triển đồng đều, người dân phải được thụ hưởng những thành quả phát triển của thành phố” - Bí thư Thành ủy nêu rõ.

Tại cuộc họp báo, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, sáng 13/10, với tinh thần Hà Nội vì cả nước, hướng về miền Trung ruột thịt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã chỉ đạo trích từ Quỹ cứu trợ của thành phố do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội quản lý hỗ trợ 5 tỉnh miền Trung số tiền 7 tỷ đồng.

Khánh Linh

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2020-10-13/ha-noi-thuc-day-kinh-te-nang-cao-thu-nhap-cua-nguoi-dan-93396.aspx