Khám phá văn hóa dân gian trong đời sống đương đại tại Hà Nội

Lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại 2020 giới thiệu những nét tinh hoa làng nghề thủ công truyền thống Hà Nội được trưng bày tại khu vực nhà Bát Giác, vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ và không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm. Lễ hội diễn ra đến 21h ngày 13/12.

Tối 11/12, tại Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, lễ khai mạc Lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại Hà Nội 2020 đã được tổ chức trong không khí sôi động, vui tươi.

Tối 11/12, tại Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, lễ khai mạc Lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại Hà Nội 2020 đã được tổ chức trong không khí sôi động, vui tươi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Tô Văn Động cho biết, Lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019 cùng với sự kiện công bố Hà Nội gia nhập Mạng lưới các thành phố Sáng tạo của UNESCO.

"Lễ hội tạo không gian giới thiệu, trình diễn, tọa đàm, giao lưu một số loại hình văn hóa dân gian giàu giá trị về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, thể hiện những nỗ lực của cộng đồng, của chính quyền và các ngành các cấp trong việc bảo vệ, phục hồi các giá trị di sản văn hóa truyền thống" - ông Tô Văn Động cho biết.

Lễ hội được nhân dân và du khách đón nhận, trở thành sản phẩm quảng bá văn hóa, du lịch hiệu quả của Hà Nội.

Năm nay, lễ hội có sự tham gia của nhiều làng nghề truyền thống như làng nghề nặn tò he Xuân La, đúc đồng Ngũ Xã; dệt lụa Vạn Phúc; dệt tơ tằm, tơ sen Phùng Xá; khảm trai, sơn mài Chuyên Mỹ; mộc Chàng Sơn; chuồn chuồn tre Thạch Xá...

Những tiểu cảnh sắp đặt và không gian mỹ thuật tại bờ hồ Hoàn Kiếm thu hút du khách tham quan, chụp ảnh.

Đây cũng là dịp để người dân và du khách tìm hiểu thêm về những giá trị về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật... của nghề truyền thống.

Sản phẩm của làng nghề đúc đồng Ngũ Xã (quận Ba Đình).

Tại khu vực nhà Bát Giác, Ban Tổ chức bố trí không gian mỹ thuật dân gian trong đời sống đương đại, giới thiệu các sản phẩm thủ công như: Mây tre đan, làm quạt giấy, làm nón lá; các sản phẩm mang đậm yếu tố đương đại như dòng tranh mới được ghép từ các mảnh lụa, vải...

Khu vực giới thiệu hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển áo dài ngũ thân truyền thống Đình Làng Việt.

Các sản phẩm được ghép từ các mảnh lụa, vải, họa tiết trang trí dân gian... của đơn vị VỤN ART được sáng tạo, hoàn thành thủ công bởi những nghệ sĩ khuyết tật.

Không gian trưng bày của làng áo dài Trạch Xá - nơi có hơn 1000 năm truyền thống làm áo dài khâu tay dọc. Nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt cho biết, hiện nay tại Trạch Xá có hơn 500 hộ làm nghề may áo dài./.

Hải Nam/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/kham-pha-van-hoa-dan-gian-trong-doi-song-duong-dai-tai-ha-noi-823648.vov