Hà Nội thu giữ hàng chục nghìn quả bóng cười trong đêm

Qua kiểm tra hơn 20 điểm kinh doanh nhạy cảm, tổ công tác thu giữ gần 10.000 quả bóng cười và hơn 30 bình khí N2O, cùng dụng cụ hút shisha.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, đêm 15, rạng sáng 16/7, trên 200 cán bộ, chiến sĩ của Công an Hà Nội phối hợp với Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã đồng loạt kiểm tra hoạt động các quán bar trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, đêm 15, rạng sáng 16/7, trên 200 cán bộ, chiến sĩ của Công an Hà Nội phối hợp với Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã đồng loạt kiểm tra hoạt động các quán bar trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Lực lượng liên ngành đã kiểm tra khoảng 30 cơ sở kinh doanh, chủ yếu là quán bar, đang hoạt động, tập trung nhiều ở các tuyến phố Hàng Buồm, Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiện. Một lượng lớn bình N2O đã bị phát hiện.

Cùng với đó là hàng loạt dụng cụ phục vụ hít ''bóng cười'' và shisha

Quận Hoàn Kiếm có khoảng 45 điểm kinh doanh nhạy cảm. Trong đêm 15 và rạng sáng 16/7, tổ công tác đã kiểm tra khoảng 30 điểm đang hoạt động.

Các cơ sở bị kiểm tra như số 18 Lương Ngọc Quyến, 8 Tạ Hiện, 57 Hàng Tre, 57 Cửa Nam, 121 Phùng Hưng, 31 Lê Duẩn...

Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Phùng Anh Lê - Trưởng phòng CSKT - CATP Hà Nội, ông Chu Xuân Kiên - Cục trưởng Cục QLTT Hà Nội, sau hơn 1 giờ tiến hành kiểm tra, các tổ công tác đã xác định hơn 20 địa điểm có mua bán bóng cười và shisha.

Một số trường hợp chây ỳ, cố tình chống đối đoàn liên ngành.

Lực lượng chức năng phát hiện các quán bar trên phố Hàng Buồm, Lương Ngọc Quyến, số 8 Tạ Hiện... đều có bóng cười, shisha.

Tới hơn 1h sáng, chủ quán bar 31 Lê Duẩn mới phối hợp mở kho. Tổ công tác thu hàng nghìn quả bóng cười, thu giữ biên lai bán 25 quả bóng cười tại địa điểm này.

Thông tin ban đầu, qua kiểm tra hơn 20 điểm kinh doanh nhạy cảm, tổ công tác thu giữ gần 10.000 quả bóng cười và hơn 30 bình khí N2O, nhiều rượu bia, thuốc lá không được phép kinh doanh cùng dụng cụ hút shisha.

Đại tá Phùng Anh Lê cho biết, để đảm bảo tuyệt đối bí mật chiến dịch, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội, toàn bộ điện thoại di động của thành viên các tổ công tác đều phải thu giữ cho đến khi việc kiểm tra kết thúc.

Nhiệm vụ kiểm tra từng quán bar cũng được bí mật đến phút chót, được Trưởng phòng CSKT giao nhiệm vụ trực tiếp cho từng tổ công tác trước khi lên đường. Hiện tổ công tác đã tạm giữ máy tính, tạm giữ công cụ vi phạm để điều tra làm rõ./.

Vũ Khuyên/VOV VietnamJourney

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/ha-noi-thu-giu-hang-chuc-nghin-qua-bong-cuoi-trong-dem-932602.vov