Hà Nội: Thu giữ 5.665 quần áo giả thương hiệu Adidas, Louis Vuiton

Thông tin từ Công an huyện Phúc Thọ, đơn vị này vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 20 phát hiện, xử lý một cơ sở sản xuất quần áo gắn nhãn mác giả thương hiệu Adidas, Louis Vuiton (LV).

Hiện trường vụ bắt giữ tại cơ sở sản xuất quần áo Hải Hà

Hiện trường vụ bắt giữ tại cơ sở sản xuất quần áo Hải Hà

Theo đó, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát kinh tế (Công an huyện Phúc Thọ) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 20 đã tiến hành kiểm tra đột xuất Cơ sở sản xuất quần áo Hải Hà (có địa chỉ tại thôn 6, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ).

Kết quả, lực lượng liên ngành đã phát hiện và thu giữ 4.155 bộ quần áo thể thao cộc tay có gắn nhãn hiệu Adidas; 1.270 áo thể thao cộc tay có gắn nhãn hiệu Adidas và 240 chiếc áo có gắn nhãn hiệu LV. Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ một số tang vật khác liên quan đến hành vi sản xuất quần áo giả thương hiệu.

Tại cơ quan công an, chủ cơ sở sản xuất Hải Hà là Nguyễn Văn Hải cùng những người có liên quan đã khai nhận: Toàn bộ số quần áo thể thao gắn nhãn mác Adidas, LV đều được sản xuất tại cơ sở.

Quá trình sản xuất, Hải đã thuê nhân công gia công và mua gom phôi quần áo trôi nổi từ thị trường trong nước từ khoảng đầu năm 2020 đến nay để gia công và gắn nhãn mác giả thương hiệu. Nguyên liệu vải tấm được Hải mua tại các chợ đầu mối trên địa bàn Hà Nội như: Chợ Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm), chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm)… Logo nhãn mác các thương hiệu Adidas, LV được Hải đặt mua qua mạng internet.

Sau khi gia công xong, Hải cho nhân công gắn nhãn mác giả thương hiệu, gập theo bộ và đóng bao bì sản phẩm để bán ra ngoài thị trường. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Phúc Thọ và Đội Quản lý thị trường số 20 xử lý theo quy định.

Trọng Tùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-thu-giu-5665-quan-ao-gia-thuong-hieu-adidas-louis-vuiton-384404.html