EU lên kế hoạch siết chặt quản lý 20 tập đoàn công nghệ lớn nhất

Các công ty công nghệ có tên trong danh sách của EU sẽ phải tuân thủ các quy định khắt khe hơn so với các đối thủ cạnh tranh có quy mô nhỏ hơn.

Theo Thời báo Tài chính, các cơ quan quản lý Liên minh châu Âu (EU) đang thiết lập một danh sách 20 công ty công nghệ lớn, có thể bao gồm những gã khổng lồ của Thung lũng Silicon như Facebook, Apple, nhằm buộc các hãng này phải tuân theo những quy định mới và nghiêm ngặt hơn, qua đó hạn chế sức mạnh thị trường của các hãng này.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Các nguồn tin thân cận cho biết, các nền tảng lớn có tên trong danh sách sẽ phải tuân thủ các quy định khắt khe hơn so với các đối thủ cạnh tranh có quy mô nhỏ hơn, như chia sẻ dữ liệu với các đối thủ và minh bạch hơn về cách thức thu thập thông tin.

Danh sách có thể được tổng hợp dựa trên một số tiêu chí như thị phần, doanh thu, số lượng người dùng hay tầm quan trọng của nền tảng…

Hiện tại, giới chức EU vẫn đang thảo luận về các tiêu chí cụ thể và số lượng công ty bị đưa vào danh sách.

Theo VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doanh-nghiep/eu-len-ke-hoach-siet-chat-quan-ly-20-tap-doan-cong-nghe-lon-nhat/20191014043923520