Hà Nội: 'Thót tim' nhìn 'hung thần' xe tải chở bùn đất gây mất ATGT

Là phố cấm xe tải, lại là giờ cao điểm ban ngày nhưng chiều 24/8 phố Trần Thủ Độ (Hà Nội) có cả chục xe tải loại hổ vồ (Howo) chạy nối đuôi nhau ra vào công trường để chở bùn đất. Thậm chí các xe này còn ngang nghiên di chuyển và dừng đỗ ngược chiều, bất chấp phản ứng của người dân.

Cụ thể, vào giờ cao điểm chiều 24/8, nhiều người tham gia giao thông trên đường Trần Thủ Độ bất ngờ khi đến đoạn giao với 161 Ngọc Hồi thì bị nhiều xe tải công trường dừng đỗ chặn đầu và di chuyển ra vào công trường xây dựng tòa nhà dịch vụ thương mại, siêu thị và vui chơi giải trí tọa lạc tại lô BT2, khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội).

Cũng theo người dân, kể từ khi dự án triển khai việc đào móng, vận chuyển bùn đất hồi đầu tháng 8 đến nay, toàn bộ khu dân cư “mất ăn mất ngủ” vì tình trạng xe quá khổ, quá tải chạy rầm rập suốt ngày đêm nhưng gần như không bị bất cứ lực lượng chức năng nào xử lý. Kèm với việc mất an toàn giao thông, tình trạng ô nhiễm bụi xuất hiện dày đặc bởi các xe tải chở bùn đất không được phun rửa theo đúng quy định trước khi ra vào dự án.

Thậm chí khi có nhiều xe tải phải xếp hàng trên đường, một số xe muốn được vào công trường sớm đã bất chấp chạy ngược chiều, cắt mặt nhiều phương tiện giao thông theo hướng Trần Thủ Độ đi thị trấn Văn Điển (Thanh Trì).

Cũng theo phản ánh của người dân, ngoài việc tiếp tay cho xe tải trọng lớn đại náo khu dân cư, dự án này còn tự ý quây hàng rào bằng tôn độc chiếm 2/3 vỉa hè, đẩy người đi bộ tràn xuống lòng đường gây nguy hiểm. Chưa kể việc máy múc đào đất quanh dự án khiến nước bẩn tràn ra mặt đường gây trơn trượt uy hiếp đến tính mạng người đi bộ cũng như người tham gia giao thông qua đây.

Liên quan tới việc các xe tải hạng nặng phục vụ dự án này gây mất ATGT, trao đổi với PV Tạp chí GTVT, lãnh đạo Đội TTGT quận Hoàng Mai (Sở GTVT Hà Nội) cho biết, đơn vị đã lập biên bản 1 trường hợp vi phạm lỗi để rơi vãi bùn đất xuống đường gây mất vệ sinh môi trường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Theo vị đại diện này, việc xử lý các xe tải chở bùn đất phục vụ công trường xây dựng tòa nhà dịch vụ thương mại, siêu thị và vui chơi giải trí khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp là khá khó khăn, bởi nhiều chủ xe còn cử đối tượng theo dõi lực lượng, hễ thấy bóng dáng TTGT là đoàn xe nhắc nhau dừng lại hoặc quay đầu vào công trường để trốn tránh sự kiểm tra.

Cũng theo Đội TTGT quận Hoàng Mai, để làm rõ nội dung có hay không dự án này tự ý quây tôn chiếm dụng vỉa hè của người đi bộ, đơn vị này đã ra thông báo mời chủ đầu tư tới trụ sở để làm việc và đề nghị xuất trình các giấy tờ có liên quan. Trong trường hợp chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép, đơn vị này sẽ phối hợp với chính quyền địa phương hành cưỡng chế, giải tỏa vi phạm, hoàn trả lại vỉa hè theo hiện trạng.

Dưới đây là một số hình ảnh được PV Tạp chí GTVT ghi nhận tại dự án xây dựng tòa nhà dịch vụ thương mại, siêu thị và vui chơi giải trí tọa lạc tại lô BT2, khu đô thị mới Pháp Vân -Tứ Hiệp và đường Trần Thủ Độ.

Một chiếc xe lặc lè đất thải "bò" ra từ dự án xây dựng tòa nhà dịch vụ thương mại, siêu thị và vui chơi giải trí Pháp Vân.

Một chiếc xe lặc lè đất thải "bò" ra từ dự án xây dựng tòa nhà dịch vụ thương mại, siêu thị và vui chơi giải trí Pháp Vân.

Các xe trước khi ra khỏi công trường đều không có biện pháp che chắn, xịt rửa để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Nước thải từ dự án được đổ trực tiếp ra mặt đường mà không có biện pháp thu gom, xử lý.

Trong đoàn xe trên có xe tải Hổ vồ chở bùn đất này vừa từ công trường ra, thân xe như "trâu đất" vừa chạy vùa đánh rơi bùn bẩn ra đường nhưng di chuyển từ đường Trần Thủ Độ ra hướng QL 1, không hề bị kiểm tra, ngăn chặn.

Không chỉ chở cao có ngọn, các xe thường xuyên phóng nhanh vượt ẩu trên đường, trở thành mối nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Nhiều xe còn bất chấp nguy hiểm, vô tư đi ngược chiều để vào cổng công trường dự án. Sự việc được ghi nhận vào chiều 24/8.

Khi lực lượng TTGT quận Hoàng Mai có mặt kiểm tra, thì lập tức công trường được cửa đóng then cài, các xe tải nằm "án binh bất động" ở bên trong nhằm trốn tránh sự kiểm tra.

Liên quan tới dự án này, người dân cũng rất bức xúc trước việc một nhóm công nhân tự xưng là người của chủ đầu tư tự ý dựng hàng rào lô cốt, quây 2/3 vỉa hè của người đi bộ để phục vụ việc thi công.

Trước việc vỉa hè bị thu hẹp một cách khó hiểu, giải thích với PV, đại diện dự án cho biết, việc rào chắn vỉa hè chủ đầu tư đã được Ủy ban nhân nhân quận Hoàng Mai cho phép. Bình luận về vấn đề này, Đội TTGT quận Hoàng Mai cho biết chưa nắm được việc cấp phép này. Chúng tôi sẽ kiểm tra và thông tin lại sau.

Tạp chí GTVT sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhóm PV

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/ha-noi-thot-tim-nhin-hung-than-xe-tai-cho-bun-dat-gay-mat-atgt-d88329.html