Hà Nội thông xe cầu vượt hồ Linh Đàm sau gần 1 năm thi công

Cầu vượt hồ Linh Đàm với vốn đầu tư hơn 340 tỷ đồng được thông xe vào sáng 6/10, mang lại niềm phấn khởi cho người dân Hà Nội.

Sáng 6/10, tại nút giao đường Nguyễn Hữu Thọ với đường Nghiêm Xuân Yêm (Hoàng Mai, Hà Nội) diễn ra Lễ khánh thành và gắn biển công trình đường vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường vành đai 3 trên cao.

Sáng 6/10, tại nút giao đường Nguyễn Hữu Thọ với đường Nghiêm Xuân Yêm (Hoàng Mai, Hà Nội) diễn ra Lễ khánh thành và gắn biển công trình đường vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường vành đai 3 trên cao.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi lễ.

Công trình nhằm chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII.

Các lãnh đạo cắt băng khánh thành dự án với mức đầu tư 341,672 tỷ đồng.

Dự án gồm 2 cầu đi thấp qua hồ Linh Đàm với tổng chiều dài gần 542m, chiều rộng mỗi cầu 13m; bố trí 2 nhánh kết nối với đường vành đai 3 trên cao với tổng chiều dài gần 555m, bề rộng mỗi cầu 7m. Trong hình là lối lên đường vành đai 3, cấm các phương tiện thô sơ lên đường này.

Cầu sử dụng hệ dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, bản mặt cầu bê tông cốt thép, mặt cầu trải bê tông nhựa chặt.

Việc thông xe công trình xây dựng trên có nghĩa rất quan trọng nhằm giảm tải nút giao cho Thanh Xuân và nút giao Pháp Vân, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ với đường Giải Phóng và khu vực Linh Đàm. Điều này góp phần giải quyết nhu cầu đi lại và hạn chế ùn tắc giao thông ở Thành phố Hà Nội.

Các phương tiện đi hướng từ về Nguyễn Hữu Thọ - Nghiêm Xuân Yêm.

"Chúng tôi rất vui khi công trình được thông xe, điều này giúp giải tỏa khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Giải Phóng ùn tắc bấy lâu nay. Nhiều người khi đi qua đây rất ngạc nhiên vì được công an phân luồng đi vào làn đường mới này", ông Nguyễn Văn An, trú tại khu đô thị Linh Đàm chia sẻ.

Người dân thích thú chụp ảnh với công trình hơn 340 tỷ đồng của Thủ đô.

Giữa dải phân cách được trồng hoa giấy mang lại cảnh quan phong phú cho dự án.

Các hệ thống biển báo hướng dẫn phương tiện tại lối xuống từ vành đai 3.

Trên hai cầu cạn đều có hành lang đi bộ rộng 1,75 m được lát đá, bên ngoài lắp đặt hệ thống lan can bằng thép cao khoảng 0,6 m và đèn chiếu sáng sử dụng bóng LED tiết kiệm điện. Trong hình là cảnh người dân đi bộ vào sáng nay khi cây cầu được thông xe.

Mạnh Đoàn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ha-noi-thong-xe-cau-vuot-ho-linh-dam-sau-gan-1-nam-thi-cong-ar573308.html