Hà Nội thông tin về việc Nhật Cường Mobile bị khám xét

Liên quan đến việc Nhật Cường Mobile bị cơ quan chức năng Bộ Công an khám xét, chiều 14.5, Hà Nội đã có những thông tin ban đầu trả lời câu hỏi của báo chí.

 Gần 20 thùng các tông được cảnh sát đưa từ cửa hàng trên phố Lý Quốc Sư lên chiếc xe tải thứ nhất.

Gần 20 thùng các tông được cảnh sát đưa từ cửa hàng trên phố Lý Quốc Sư lên chiếc xe tải thứ nhất.

Chiều 14.5, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, báo chí đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc mới đây lực lượng chức năng của Bộ Công an đã khám xét chuỗi cửa hàng kinh doanh, sửa chữa điện thoại di động Nhật Cường.

Trả lời câu hỏi báo chí, ông Trần Xuân Hà - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thông tin, đây là những hoạt động bình thường của cơ quan chức năng. Hiện Bộ Công an đã vào cuộc, các cơ quan báo chí quan tâm thì hãy thông tin theo kết luận của cơ quan chức năng.

Ông Trần Xuân Hà-Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, thông tin chiều 14.5.

Trước lo ngại về sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin cho TP Hà Nội do Nhật Cường cung cấp (Từ năm 2011, Nhật Cường đã trúng thầu hàng loạt các dự án lớn về công nghệ vào cơ quan, nhà nước như: Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu dân cư; lưu trú trực tuyến; hộ chiếu online; dịch vụ công trực tuyến liên thông 3 cấp - PV), ông Hà cho biết: "Toàn bộ hệ thống hoạt động hành chính công ở TP Hà Nội vẫn hoạt động bình thường".

Như Báo Lao Động đã đưa tin, sáng 9.5, Cơ quan điều tra Bộ Công an đang khám xét cửa hàng điện thoại Nhật Cường Mobile, địa chỉ 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội. Theo quan sát, Cảnh sát đưa xe thùng của CSCĐ tiến vào gần khu vực cửa hàng chuyển các thùng được dán kín lên xe.

Phía bên ngoài lực lượng chức năng tiến hành phân luồng giao thông. Sự việc nhận được sự theo dõi của nhiều người dân khu vực và hành khách.

Cùng thời điểm, tại chung cư Golden Westlake ở 162A Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình - được cho là nơi ở của lãnh đạo Công ty Nhật Cường, có mặt hàng chục cảnh sát.

ANH THƯ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/ha-noi-thong-tin-ve-viec-nhat-cuong-mobile-bi-kham-xet-733358.ldo