Hà Nội thông tin về hai ca nhiễm COVID-19 tại bệnh viện Bạch Mai

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, bước đầu, hơn 200 người có liên quan tới 2 ca bệnh số 86 và 87 đã có kết quả âm tính.

Đo thân nhiệt người dân nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Đo thân nhiệt người dân nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Chiều 20/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức họp.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết đến chiều 20/3, trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận 25 trường hợp dương tính với COVID-19. Trong số này bao gồm cả 2 trường hợp nhiễm mới được Bộ Y tế công bố vào chiều 20/3 là điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai.

Cơ quan chức năng xác định sơ bộ, bệnh nhân số 87 đã đi du lịch một số tỉnh miền Nam sau đó gặp bệnh nhân 86 vào trưa 15/3.

Tiếp đó, ngày 16/3, bệnh nhân số 87 thấy có triệu chứng và đưa đi cách ly. Đến ngày 18/3, lấy mẫu và dương tính với COVID-19.

Cơ quan chức năng cũng đã xác định được 96 trường hợp bệnh nhân tại nơi 2 trường hợp này công tác (F2) nhưng có bệnh nền nên đã được chuyển đến bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Toàn bộ 96 trường hợp này đã được lấy mẫu và xác định âm tính.

Bên cạnh đó, có 150 trường hợp là y tá bác sỹ của Bệnh viện Bạch Mai đang được cách ly tại Viện tim mạch và Trung tâm bệnh truyền nhiễm của bệnh viện. Ngoài ra, các trường hợp F1 còn có 13 người nhà, người thân, quen đã được phát hiện, đưa đi cách ly tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Rất may, toàn bộ 163 trường hợp này đã được lấy xét nghiệm và âm tính.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị các đơn vị phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc cách ly liên quan tới 2 ca bệnh mới này. Đặc biệt, với 96 trường hợp F2 sẽ phải cách ly đủ 14 ngày và trước khi hết cách ly phải được lấy mẫu xét nghiệm lần 2.

"Nếu các trường hợp này có dấu hiệu bệnh phải được xét nghiệm ngay lập tức," ông Chung nhấn mạnh./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhom-nguoi-tiep-xuc-2-ca-mac-covid19-tai-bach-mai-buoc-dau-am-tinh/629646.vnp