Hà Nội: Thông tin mới nhất vụ cô gái trẻ bị sát hại ở phòng trọ

Liên quan đến vụ cô gái trẻ bị sát hại ở phòng trọ (quận Hoàng Mai), nghi phạm khai nhận do bị người yêu nhắc nhở 'lần sau dậy sớm mà cơm nước'…

Nghi phạm Cường (khoanh nhỏ) và nạn nhân có quan hệ tình cảm.

Nghi phạm Cường (khoanh nhỏ) và nạn nhân có quan hệ tình cảm.

Ngày 21/6, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố Đào Duy Cường (25 tuổi, quê Lào Cai) về tội Giết người. Nạn nhân là Tr. (19 tuổi, quê ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, bạn gái của Cường).

Tại cơ quan công an, Cường khai từ cuối 2018, anh ta đến sống cùng người yêu ở phòng trọ trong ngõ 279 đường Hoàng Mai. Bản thân nghiện ma túy lại thất nghiệp nên Cường và bạn gái thường cãi nhau vì mang tiếng sống phụ thuộc Tr.

Tối 16/6, Tr. đi chơi với bạn bè. Sáng hôm sau, khi ngủ dậy cô gái phàn nàn việc nấu cơm trưa muộn. Nghe người yêu nhắc "lần sau dậy sớm mà cơm nước", Cường nổi nóng rồi dùng dao chém lên đầu bạn gái. Tiếp đó, Cường lấy gậy sắt trong phòng đâm vào cổ làm Tr. tử vong tại chỗ. Sau đó, do hoảng sợ nên Cường lấy xe máy SH của nạn nhân đi khỏi nhà trọ.

Chiều cùng ngày, anh ta gửi xe máy ở bãi xe công cộng rồi đón ôtô lên nhà chị gái ở Lạng Sơn. Tại đây, người nhà đã khuyên nhủ và đưa nghi phạm ra trụ sở công an đầu thú. Tối 17/6, Công an quận Hoàng Mai đã di lý Đào Duy Cường về Hà Nội.

Như đã đưa tin, vào trưa 17/6, những người dân ở khu vực dãy nhà trọ trong ngõ 279/31, đường Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của một cô gái trong phòng trọ gần đó, liền chạy lại xem sự thể ra sao.

Lúc này, một nam thanh niên đã phóng xe máy bỏ chạy khỏi dãy nhà trọ. Khi người dân lao vào trong phòng trọ, thì phát hiện thi thể cô gái đã nằm gục dưới sàn. Nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSHS Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Công an phường Hoàng Văn Thụ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án cũng như truy bắt hung thủ.

Về phía hoàn cảnh của nạn nhân, đại diện UBND xã Đức Lý (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) cho biết, gia đình nạn nhân Tr. thuộc diện khó khăn tại địa bàn, bố mẹ sống ly thân từ lâu. Chị Tr. lên Hà Nội buôn bán cùng mẹ, còn em trai 10 tuổi sống cùng với bố ở quê trong căn nhà cấp 4...

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đạt Lê

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-thong-tin-moi-nhat-vu-co-gai-tre-bi-sat-hai-o-phong-tro-346111.html