Hà Nội: Thi vào cấp 2 tỉ lệ 30 chọn 1

Năm đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 'cởi trói' tuyển sinh lớp 6 đối với các trường đặc thù có lượng hồ sơ đăng ký dự thi lớn hơn chỉ tiêu tuyển sinh. Cũng chính vì thế, năm nay, tỉ lệ chọi của những trường chất lượng cao ở Hà Nội cao 'ngất ngưởng'.

Hình ảnh phụ huynh đưa con đi thi vào lớp 6 trường THCS Ngoại ngữ. Ảnh internet.

Hình ảnh phụ huynh đưa con đi thi vào lớp 6 trường THCS Ngoại ngữ. Ảnh internet.

Theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có 16 trường THCS có lượng thí sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu được tuyển sinh vào lớp 6 bằng phương thức xét tuyển, hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Thí sinh đăng ký vào các trường này phải làm hai bài kiểm tra là tổ hợp Khoa học tự nhiên và Toán; tổ hợp Khoa học xã hội - tiếng Việt - tiếng Anh. Nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục tiểu học, chủ yếu ở lớp 5. Hình thức kiểm tra là trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, thời gian 60 phút.

Dù là thi tuyển hay xét tuyển thì điều kiện tuyển sinh vào lớp 6 của những trường trên luôn ngặt nghèo và cam go. Năm nay, thí sinh đăng nguyện vọng lớp 6 vào trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam sẽ trải qua hai vòng. Trong đó, vòng 1, nhà trường tổ chức xét tuyển những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển, có hồ sơ hợp lệ. Vòng 2, nhà trường tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực đối với những học sinh đã qua xét tuyển vòng 1. Chỉ tiêu của nhà trường hạn hẹp, chỉ có 200 học sinh.

Tuy nhiên, mới đây nhà trường vừa công bố danh sách 933 học sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 1. Như vậy, tỉ lệ chọi ở vòng hai của trường này là 5 chọn 1. Với tỉ lệ chọi này, học sinh và phụ huynh cũng sẽ phải cố gắng rất nhiều mới có thể vượt qua vòng 2 và giành một “tấm vé” vào trường.

Năm nay là năm đầu tiên trường THCS Ngoại ngữ (trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) tuyển sinh lớp 6. Dù vậy, chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường là 10 những có đến 3.061 thí sinh đăng ký dự thi. Nhiều phụ huynh “choáng váng” khi biết tỉ lệ chọi tường này 1/30,61.

Năm học 2019-2020, trường Marie Curie tuyển 450 học sinh vào lớp 6. Theo thông báo của nhà trường số thí sinh đăng ký dự thi gấp đôi chỉ tiêu, với 864 học sinh. So với những trường tổ chức thi vào lớp 6, đây là trường có tỉ lệ chọi ở mức thấp. Dù tỉ lệ chọi thấp, nhưng học sinh cũng phải vượt qua bài kiểm tra đánh giá năng lực theo hình thức trắc nghiệm khách quan mới có cơ hội học ở trường này.

Theo nhiều phụ huynh, với mong muốn cho con học ở những môi trường chất lượng đào tạo tốt, để phát huy năng lực của bản thân nên đã đăng kí thi vào trường THCS chất lượng cao của Hà Nội. Không những thế, để tăng cơ hội đỗ vào những trường này, nhiều phụ huynh đã đăng ký cho con thi từ 3-4 trường. Việc này vô tình cũng đã tạo ra áp lực không nhỏ đối với các em học sinh.

Đứng ở góc độ của một người quản lí giáo dục, thầy Nguyễn Xuân Khanh, Hiệu trưởng trường Marie Curie cho biết, trong 2 năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã cấm tất cả các trường không được tổ chức thi tuyển để tránh áp lực không cần thiết với học sinh hoặc làm nảy sinh việc luyện thi ở các trường.

Với quy định đó, các trường chất lượng cao, trường đông học sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển như chuyên Hà Nội - Amsterdam, trường Lương Thế Vinh, Marie Curie… đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc sàng lọc đầu vào.

Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tạo điều kiện cho những trường chất lượng cao, trường đông học sinh nộp hồ sơ được tổ chức thi đánh giá năng lực thì việc lựa chọn, đánh giá học sinh cũng công bằng hơn.

Trước ý kiến tổ chức thi đánh giá năng lực sẽ tạo ra áp lực cho phụ huynh và học sinh, thầy Khang cho biết, số học sinh thi vào các trường điểm chỉ chiếm 2- 3% trong tổng số các em học sinh chuẩn bị vào lớp 6. Nhiều học sinh khác vẫn chọn những trường công bình thường để học thay vì chạy đua vào các trường điểm.

""Tôi muốn các phụ huynh học sinh hiểu rằng xung quanh luôn có nhiều trường tốt. Thi có thể đỗ hoặc trượt, cánh cửa này đóng đã có nhiều cánh cửa khác mở ra đón các em", thầy Khang nhấn mạnh.

Đỗ Hòa

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/ha-noi-thi-vao-cap-2-ti-le-30-chon-1-106171.html