Hà Nội: Thí sinh có thể đạt điểm khá đề Ngữ văn lớp 10

Các thí sinh không bất ngờ khi đề thi nằm trong chương trình THCS đã được tinh giản, bám sát kiến thức cơ bản và vừa sức với học sinh. Phổ điểm học sinh có thể đạt được là 6 - 7 điểm, thậm chí học sinh dễ dàng đạt điểm cao hơn.

Sáng nay 17/7, gần 89.000 học sinh Hà Nội đã tham gia bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, có thời gian 120 phút.

Ghi nhận của các phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tại một số điểm thi trên địa bàn TP Hà Nội cho thấy, thí sinh rất phấn khởi, vui vẻ vì đề thi môn Ngữ văn năm nay được cho là “dễ thở”. Do đó, chưa hết thời gian làm bài nhưng đã có những thí sinh làm xong bài thi Ngữ văn.

Tại hội đồng thi trường THPT Cầu Giấy, nhiều thí sinh cho biết, các nội dung trong đề thi đã được thầy cô cho ôn tập ở trường nên đều làm được đạt tới 80% nội dung.

Thí sinh Phan Anh đến từ trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng nhận xét đề dễ, đề thi gồm 2 phần, bám vào chương trình học và ôn luyện. Em tự tin được 7 - 8 điểm.

Em Nguyễn Thu Huyền (Trường THCS Cầu Giấy) bày tỏ ấn tượng về đề thi tự luận "Cách ứng xử là tấm gương phản chiếu nhân cách của mỗi con người"... Huyền cho hay, thí sinh ôn tập kỹ có thể đạt điểm khá trở lên. Hôm nay, em làm được trên 75%, điểm dự đoán là 6,5 -7 điểm.

Em Nguyễn Anh Phương (lớp 9A5 Trường THCS Hoàng Hòa Thám) nhận định: “Em không bất ngờ với đề thi này vì trong kiến thức đã được ôn luyện. Em tính toán làm được khoảng 90% đề thi Ngữ văn”.

Ông Lê Ngọc Quang – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, Phó trưởng Ban chỉ đạo thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021 TP Hà Nội cho biết: Kỳ thi năm nay rất đặc biệt, bởi trong năm học đã xảy ra dịch bệnh COVID-19, cho nên thời gian diễn ra kỳ thi có chậm lại so với mọi năm.

“Chúng tôi thực hiện đúng chủ trương là ra đề thi đảm bảo tinh giản kiến thức để tạo điều kiện tốt nhất cho các em tham dự kỳ thi”, ông Quang nói.

Cô Đỗ Khánh Phượng – Giáo viên Ngữ văn tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI nhận định: Đề thi vẫn có cấu trúc quen thuộc với 2 phần, 1 phần thơ kết hợp với nghị luận văn học và 1 phần văn xuôi kết hợp với nghị luận xã hội.

Đề sẽ gây bất ngờ với một số giáo viên bởi tác phẩm “Viếng lăng Bác” (tác giả Viễn Phương) thuộc chương trình Ngữ văn 9 kỳ 2 trong khi phần lớn giáo viên đánh giá đề sẽ rơi vào kỳ 1 do dịch COVID-19. Phần 2 là một văn bản thuộc phần bài tập trong sách Ngữ văn 9 tập 1. Với những câu hỏi đọc hiểu cơ bản, tuy nhiên có một chút mới mẻ ở phần nghị luận xã hội khi đưa ra một vấn đề dưới dạng một nhận định “Cách ứng xử là tấm gương phản chiếu nhân cách mỗi người”.

“Đề an toàn, đảm bảo kiến thức cơ bản, giảm bớt yếu tố học thuộc khi không yêu cầu học sinh chép thơ”, cô Mai nói.

Buổi chiều nay 17/7, các thí sinh tiếp tục thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian 60 phút./.

Nhóm PV

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/thoi-su/ha-noi-thi-sinh-co-the-dat-diem-kha-de-ngu-van-lop-10-559516.html