Hà Nội: Thêm những chuyến xe nghĩa tình tới miền Trung

Nhiều ngày qua, khắp nơi trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, các cơ quan, đơn vị, địa phương và cả những cá nhân giàu tình cảm với đồng bào đã cùng kêu gọi ủng hộ, tổ chức những chuyến xe đầy ắp hàng cứu trợ, trao yêu thương ấm áp, bù đắp phần nào nỗi mất mát, thiệt hại tới người dân vùng lũ miền Trung.

Xếp gọn những thùng mỳ tôm của các nhà hảo tâm mang tới ủng hộ đồng bào bị lũ lụt rồi che đậy cẩn thận, ông Hoàng Văn Triệu ở khu dân cư Bốt cũ, thôn Tân Phú, xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây) chia sẻ: “Dự kiến, khoảng ngày 10-11, chúng tôi tiếp tục chở chuyến hàng nhu yếu phẩm vào miền Trung để trao tận nơi cho đồng bào vùng lũ”.

Nhóm thiện nguyện của ông Hoàng Văn Triệu (Khu dân cư Bốt cũ, thôn Tân Phú, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây) vận chuyển nhu yếu phẩm tới người dân tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, từ ngày 23 đến 26-10, nhóm thiện nguyện của ông Triệu gồm hơn 10 người đã cùng nhau tổ chức chở hàng cứu trợ vào miền Trung, đến những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì bão lũ của tỉnh Quảng Trị. Đoàn đi 3 xe, chở 1.200 chiếc bánh chưng, gần 300 thùng mỳ tôm, 2 tấn gạo và 20 triệu đồng. Toàn bộ số nhu yếu phẩm và tiền ủng hộ đã được trao tận tay các hộ dân vùng lũ.

“Riêng gần 10 triệu đồng chi phí thuê xe, đổ xăng, ăn uống dọc đường, nhóm được một số cá nhân hỗ trợ. Đoàn đi ngày đêm, mọi người thay phiên nhau lái xe, ai mệt tranh thủ ngủ trên xe luôn”, ông Triệu cho biết thêm.

Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây) Lê Minh Hoan cho biết, hiện xã chưa thống kê hết số tiền, hàng mà các nhóm thiện nguyện trên địa bàn đứng ra tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung. Riêng số tiền, vật phẩm mà cán bộ, nhân dân xã Sơn Đông đã quyên góp, chuyển tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây và Hội Chữ thập đỏ thị xã là 114 triệu đồng, 30 thùng mỳ tôm, 40 bao tải quần áo các loại.

Cùng hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Hội Chữ thập đỏ thành phố, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Xuyên đã vận động, quyên góp và tổ chức vận chuyển đợt 1 gồm tiền, hàng hóa nhu yếu phẩm tổng trị giá gần 14 triệu đồng; đợt 2 được 20 triệu đồng, 229 thùng mỳ tôm, hơn 1.000kg gạo, hàng trăm thùng mỳ chính, bánh kẹo, nước uống, dầu ăn với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy chia sẻ: "Đến nay, cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện đã ủng hộ hàng tỷ đồng, tổ chức hàng chục chuyến xe chở nhu yếu phẩm tới miền Trung". Hiện nay, các xã, thị trấn, đơn vị trên địa bàn huyện vẫn tiếp tục vận động nhân dân ủng hộ, góp phần giúp đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, giảm bớt những khó khăn, mất mát để người dân nơi đây nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Góp sức chia sẻ khó khăn với nhân dân miền Trung trong đợt lũ, cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã Cao Dương (huyện Thanh Oai) đã quyên góp, ủng hộ được 21,5 triệu đồng. Ngoài ra, nhân dân các thôn Mục Xá và Thị Nguyên quyên góp gạo, quần áo, nhu yếu phẩm trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Nhân dân thôn Thị Nguyên (xã Cao Dương, huyện Thanh Oai) gói bánh chưng ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung.

Bà Trần Thị Trọng ở thôn Thị Nguyên xúc động nói: "Hằng ngày, xem hình ảnh lũ lụt của người dân miền Trung qua truyền hình, chứng kiến sự khó khăn và vất vả của người dân, tôi thấy rất thương tâm. Vì vậy, khi xã và thôn kêu gọi, tôi và gia đình đã góp tiền, gạo để gói bánh chưng mang vào miền Trung".

Còn tại thị trấn Phú Minh (huyện Phú Xuyên), chia sẻ với phóng viên Báo Hànôịmới, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Minh Trần Quang Trung khẳng định: "Cuộc vận động ủng hộ đồng bào miền Trung lần này đã thu hút được hàng ngàn hộ dân, đơn vị trên địa bàn tham gia với tất cả tấm lòng yêu thương, sẻ chia… Tổng tiền và nhu yếu phẩm mà chúng tôi quyên góp được trị giá hàng trăm triệu đồng".

Cán bộ, nhân dân các đơn vị trên địa bàn huyện Phú Xuyên tập kết hàng hóa ủng hộ miền Trung.

Góp sức ủng hộ miền Trung, Hội Người cao tuổi thị trấn Phú Minh ngày đêm cùng nhau làm các loại đồ ăn sẵn như muối lạc, vừng, ruốc, bánh chưng… rồi đóng gói, bảo quản cẩn thận; Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm... Mọi người cùng nhau sắp xếp, đóng gói hàng cứu trợ để chuyển vào miền Trung nhanh nhất bằng các phương tiện của cá nhân tại địa phương.

Trực tiếp tham gia đoàn cứu trợ tới miền Trung những ngày qua, chị Nguyễn Thị Quyên ở tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh xúc động nói: “Tiểu khu chúng tôi vận động được 30 triệu đồng, cá nhân gia đình tôi ủng hộ 110 triệu đồng, 1,5 tấn gạo, hơn 200 thùng mỳ tôm. Toàn bộ tiền mặt, nhu yếu phẩm của tiểu khu và gia đình đã được chúng tôi trao tận tay nhân dân vùng lũ. Giờ đây, miền Trung đang tiếp tục hứng chịu mưa to, bão lớn, địa phương mở cuộc vận động mới, chúng tôi lại tiếp tục chung tay vì miền Trung ruột thịt”.

Các lực lượng hỗ trợ công tác tiếp nhận và vận chuyển nhu yếu phẩm tại huyện Chương Mỹ.

Tiếp nối hoạt động chia sẻ yêu thương gửi tới đồng bào miền Trung, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chương Mỹ đã tiếp nhận ủng hộ từ nhân dân và cán bộ các xã: Hoàng Văn Thụ (25 triệu đồng, 760kg gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm), Hữu Văn (60 triệu đồng), Đại Yên (60 triệu đồng), Trần Phú (gần 70 triệu đồng)...

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến thông tin, tính đến nay, huyện đã tiếp nhận từ nhiều cá nhân, cơ quan, đơn vị, trường học, xã, thị trấn… hơn 900 triệu đồng cùng rất nhiều nhu yếu phẩm để ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung. Số tiền và hàng cứu trợ được chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội nhằm dồn sức cùng cả nước hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống…

Nhóm PV Ban NN-NT

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/982614/ha-noi-them-nhung-chuyen-xe-nghia-tinh-toi-mien-trung