Hà Nội thêm giải Poker 'khủng', mức thưởng tăng 'sốc' và vẫn tổ chức chui

Lần này, Câu lạc bộ 'cầm trịch' giải đấu là Poker Capital & Pik, đặt trong Cung văn hóa Thể thao Hà Nội. Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở VHTT Hà Nội - khẳng định, đây là giải chui, có dấu hiệu lạm dụng trò thể thao Poker để đánh bạc.

Các giải đấu đóng phí – lãnh thưởng vẫn diễn ra rầm rộ tại Capital & Pik Poker. Ảnh: PV.

Trước đó, như Báo Lao Động đã phản ánh, giải đấu vô địch Poker toàn Hà Nội đã 2 lần được tổ chức với mức đóng phí – lãnh thưởng cực lớn.

Lần đầu tiên, Win Poker Club (số 67 Phó Đức Chính), Vstar Poker Club (số 7 Đào Duy Anh) và Loyal Poker Club (D2 Giảng Võ) - 3 cái tên lớn của làng Poker Thủ đô - đã bắt tay nhau tổ chức giải đấu diễn ra từ ngày 29 – 31.12.2017. Người tham gia cần đóng phí lần lượt là 4,8 triệu đồng và 720 nghìn đồng, để tranh tổng giải thưởng 1,3 tỉ đồng.

Sau lần đầu tiên “thành công tốt đẹp”, giải vô địch Poker TP.Hà Nội tiếp tục được diễn ra từ 16 – 18.3.2018 cùng mức đóng phí 2,4 triệu đồng/người, tổng giải thưởng 500 triệu đồng. Lần này, Loyal Poker Club rút chân khỏi thành phần tổ chức.

Người đông nghẹt tại Win Poker Club vào các chiều cuối tuần.

Đáng chú ý, dù đều bị Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội khẳng định là giải chui, không được cấp phép, có dấu hiệu biến tướng Poker để đánh bạc nhưng rồi mọi việc dường như chỉ dừng lại ở đó. Không một ai cảm thấy phải chịu trách nhiệm và cũng chẳng ai thấy cần phải làm gì.

Phải chăng vì thế nên trong khi giải vô địch Poker Hà Nội chỉ vừa kết thúc, các tay chơi Poker ở thủ đô lại được phen sửng sốt với giải Vietnam Poker Tour bắt đầu từ 31.3?

Theo đó, giải đấu được quảng bá là sự bắt tay tổ chức của 3 CLB Poker khắp miền Bắc – Trung – Nam: Poker Capital & Pik (nằm trong Cung văn hóa Thể thao Hà Nội, số 1A Tăng Bạt Hổ), Diamond Poker Club (23 Quang Trung, TP.Vinh và Pro Poker Club (147 Trương Định, phường 9, quận 3, TP.HCM).

Để tham dự, các vận động viên phải đóng mức phí tới 11 triệu đồng để tranh giải thưởng lên đến 2,5 tỉ đồng.

Giải Vietnam Poker Tour được quảng bá rầm rộ.

Thông tin với PV Lao Động, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội khẳng định: “Ban chủ nhiệm các CLB Capital & Pik không hề xin phép Sở trước khi tổ chức giải đấu này. Đó là giải chui, lạm dụng Poker để đánh bạc. Chúng tôi đề nghị chính quyền phường Phạm Đình Hổ – đơn vị cấp phép cho các CLB hoạt động có biện pháp xử lý”.

Ông Động cũng cho biết, việc trò chơi trí tuệ Poker có dấu hiệu biến tướng cờ bạc đã được UBND TP.Hà Nội chỉ đạo Sở VHTT, các quận, huyện kiểm tra, rà soát và nghiêm cấm tuyệt đối.

“Thành phố Hà Nội thậm chí đã giao cho lực lượng Công an vào cuộc để tìm hiểu, điều tra khi thấy những biến tướng trở nên tinh vi” - ông Động nhấn mạnh.

Cũng theo ông Động, UBND các phường sở tại là nơi cấp phép cho các CLB Poker này hoạt động, vì vậy họ cũng phải đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm tra, rà soát, xử lý các hoạt động lạm dụng Poker để đánh bạc. Nếu phát hiện biến tướng cờ bạc, chính quyền sở tại cần tước giấy phép của các CLB này.

Vậy, lịch sử và hoạt động của Poker Capital & Pik Club có gì đáng chú ý? Báo Lao Động sẽ làm rõ vấn đề này trong bài viết tiếp theo.

Nhóm PV Bạn đọc

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/ha-noi-them-giai-poker-khung-muc-thuong-tang-soc-va-van-to-chuc-chui-598787.ldo