Hà Nội: Thêm 93 cơ sở không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy

Trong đợt tổng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tháng 8/2019, lực lượng chức năng của Hà Nội phát hiện 93 cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Cụ thể, thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về tổng kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ ngày 16 - 22/8/2019, các lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra và phát hiện thêm 93 cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Vụ cháy tại Công ty Rạng Đông đã được "cảnh báo" từ trước.

Vụ cháy tại Công ty Rạng Đông đã được "cảnh báo" từ trước.

Các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lần này tập trung chủ yếu tại Sóc Sơn, Tây Hồ, Thường Tín. Trong đó, quận Hoàng Mai dẫn đầu với 44 cơ sở.

Báo cáo rà soát cho thấy, các sơ sở trên thường không đảm bảo về các yêu cầu phòng cháy chữa cháy như không lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy vách tường; chưa trang bị đầy đủ hệ thống, phương tiện phòng cháy chữa cháy; không đảm bảo ngăn cháy lan theo quy định; bố trí sắp xếp hàng hóa không đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy…

Trước đó, vào đầu năm 2019, lực lượng chức năng của thành phố cũng đã kiểm tra, phát hiện hàng loạt cơ sở, trường học, khách sạn...vi phạm về điều kiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong bảng danh sách công bố khi kiểm tra vào tháng 2/2019 danh sách các đơn vị không đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy có Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông, Công ty cổ phần giầy Thượng Đình, Công ty Thuốc lá Thăng Long, Công ty cao su Sao Vàng,...

Ngoài ra, có rất nhiều khu chung cư cao tầng vi phạm điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; nhiều chủ đầu tư được xem là “ông lớn” trong làng bất động sản nhưng lại có nhiều tòa nhà chung cư đang tồn tại và vi phạm điều kiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gây mất an toàn cho cư dân.

Anh Tuấn

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ha-noi-them-93-co-so-khong-du-dieu-kien-ve-phong-chay-chua-chay-96686.html