Hà Nội thêm 2 ca mắc Covid-19 liên quan tới người đàn ông Nhật Bản tử vong

Tính đến chiều nay (15/2), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội công bố thêm 2 ca dương tính SAR-CoV-2 liên quan đến người đàn ông Nhật Bản (vừa tử vong) mắc Covid-19.

Cụ thể, bệnh nhân tên N.T.H, nữ, sinh 1996 (25 tuổi), mã số định danh 2234. Địa chỉ: 14/4B Yên Thế, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội. Nghề nghiệp: Nhân viên Kinh doanh. Nơi làm việc văn phòng Chi nhánh Công ty TNHH Mitsui Việt Nam tại Hà Nội - Tầng 9 tòa nhà Sun red river 23 Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Ngày lấy mẫu: 14/02/2021. Kết quả xét nghiệm: Dương tính SAR-CoV-2 ngày 15/02/2021 (CDC Hà Nội thực hiện).

Theo CDC Hà Nội, bệnh nhân được xác định là trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp F0 người Nhật (bệnh nhân 2229) tại Văn phòng 23 Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm; được lấy mẫu và đưa đi cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp - Hoàng Mai ngày 14/02/2021.

 Hà Nội có thêm 2 bệnh nhân dương tính SAR-CoV-2 liên quan tới người đàn ông Nhật Bản tử vong tại khách sạn Somerset Westpoint.

Hà Nội có thêm 2 bệnh nhân dương tính SAR-CoV-2 liên quan tới người đàn ông Nhật Bản tử vong tại khách sạn Somerset Westpoint.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nam, 43 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, là nhân viên công ty TNHH Mitsui Việt Nam (tầng 9 tòa Nhà Red Sun River 23 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm). Bệnh nhân này ở tại khách sạn Somerset Westpoint (Tây Hồ, Hà Nội). Bệnh nhân được xác định là tiếp xúc gần với ca bệnh 2.229, người được phát hiện tử vong ngày 13/2 tại chính khách sạn này.

Bệnh nhân đã tham gia họp với ca bệnh 2.229 và bệnh nhân nữ N.T.H vào ngày 2/2. Bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Tây Hồ lấy mẫu xét nghiệm ngày 14/2 và kết quả dương tính ngày 15/2.

Trước đó, ngày 13/2 trên địa bàn quận Tây Hồ phát hiện 1 người đàn ông người Nhật Bản tử vong tại khách sạn Somerset WestPoint (số 2, Quảng An, Tây Hồ). Kết quả xét nghiệm do CDC Hà Nội thực hiện, người này dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bộ Y tế công bố ca bệnh 2229.

Bệnh nhân sinh năm 1967, nhập cảnh Việt Nam ngày 17/1, cách ly tập trung tại phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM. Sau 2 lần xét nghiệm âm tính ngày 17 và 31/1, người này hoàn tất quá trình cách ly tại Tp.HCM.

Ngày 31/1, bệnh nhân ra Hà Nội bằng máy bay từ sân bay Tân Sơn Nhất (chưa rõ số hiệu chuyến bay). Ra đến Hà Nội, người này tự cách ly tại khách sạn từ 14h ngày 1/2 đến khi đột tử (13/2).

Tính đến thời điểm này, Hà Nội có 35 ca dương tính với SAR-CoV-2 lây nhiễm trong cộng đồng.

CDC Hà Nội đã phát đi thông báo tìm những người đã đến 7 địa điểm liên quan tới người đàn ông Nhật Bản tử vong được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2.

1. Khách sạn IBIS, Tp.HCM, đêm 31/1.

2. Chuyến bay VN254 từ Tp.HCM đến Hà Nội, từ 11g - 13g20 ngày 1/2.

3. Khách sạn Somerset Westpoint, số 2 đường Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ, từ ngày 1-13/2.

4. Tòa nhà Sun Red River, số 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm (P903 và Nhà hàng Tokyo Red Grill tầng 2 (12-13g ngày 2/2).

5. Nhà hàng Hachi ju hachi số 168 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, 18-20g ngày 3/2.

6. Phòng khám bệnh Rafles Medical, số 51 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, sáng 4/2 và ngày 8/2.

7. Nhà hàng Torikichi số 75 Kim Mã Thượng, Linh Lang, Ba Đình, 19-21g ngày 5/2.

Hải Nam

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/ha-noi-them-2-ca-mac-covid-19-lien-quan-toi-nguoi-dan-ong-nhat-ban-tu-vong-d18805.html