Hà Nội tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa

Ngày 13/7, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cổ phần hóa (CPH) thoái vốn DNNN và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản yêu cầu, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra. Lãnh đạo Sở, ngành và DN phải chịu trách nhiệm nếu không thực hiện CPH, thoái vốn theo đúng kế hoạch được giao.

Xử lý đất đai CPH đột phá, hiệu quả
Giai đoạn 2017-2020, TP Hà Nội thực hiện CPH 15 DN, thoái vốn nhà nước đầu tư tại 34 DN; thoái vốn đầu tư của DNNN tại 67 DN. Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, trong 2 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, UBND TP đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và triển khai công tác CPH tại 15/15 DN.

 Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Hoàn thành CPH Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) với tổng số tiền thu về Nhà nước là 2.835 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước tại DN trước khi CPH là 1.749 tỷ đồng. Qua kiểm toán nhà nước đối với công tác CPH Hapro, Kiểm toán Nhà nước đánh giá TP đã thực hiện nghiêm túc quy trình CPH DN, tổ chức thận trọng, có hiệu quả, chỉ đạo sát sao trong việc xây dựng phương án sử dụng đất và xử lý đất đai khi CPH, mang tính đột phá, sáng tạo, hiệu quả. Lần đầu tiên có việc thu hồi nhiều diện tích đất khi chuyển sang công ty CPH.
Về thoái vốn, đến nay đã hoàn thành thoái vốn nhà nước đầu tư tại 4 DN, gồm các Công ty Cổ phần: Xích líp Đông Anh, Nhựa Hà Nội, Điện cơ Thống Nhất, Quản lý và xây dựng đường bộ 1 Hà Tây. Tổng giá trị thực hiện thoái vốn theo sổ sách kế toán là 161 tỷ đồng, giá trị thực tế thu về 873 tỷ đồng, chênh lệch tăng 712 tỷ đồng.
Đối với 67 DN thực hiện thoái vốn đầu tư của DNNN, đến nay đã hoàn thành việc thoái vốn tại 24/67 DN, tổng giá trị thực hiện thoái vốn theo sổ sách kế toán là 182 tỷ đồng, giá trị thực tế thu về 572 tỷ đồng, chênh lệch tăng 390 tỷ đồng. Dù đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận nhưng đại diện Sở Tài chính thừa nhận, tiến độ CPH, thoái vốn còn chậm.
Về vướng mắc cụ thể tại một số DN, đại diện các DN cho hay, một số DN thực hiện CPH, thoái vốn trong giai đoạn này là DN có quy mô vốn lớn, phạm vi hoạt động rộng, có nhiều tồn tại và vướng mắc về tài chính, có số lượng lao động lớn, quản lý nhiều địa điểm nhà đất, do vậy quá trình xử lý vướng mắc, triển khai các bước trong quy trình gặp nhiều khó khăn, thời gian kéo dài. Một số tồn tại trong sắp xếp DNNN kéo dài nhiều năm, phức tạp trong giải quyết.
Xử lý nghiêm các đơn vị, DN chần chừ CPH
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra. Lãnh đạo Sở, ngành, các cơ quan liên quan và mỗi DN phải chịu trách nhiệm trước TP nếu không thực hiện CPH, thoái vốn theo đúng kế hoạch được giao. Đồng thời, yêu cầu các DN tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc CPH, thoái vốn...
Cùng với việc đề xuất kỷ luật nghiêm lãnh đạo chần chừ không thực hiện đúng kế hoạch, chậm trễ hoặc thực hiện không hiệu quả chủ trương CPH, thoái vốn DNNN, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị các DN khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết; vướng mắc ở khâu nào phải báo cáo cơ quan chức năng kịp thời giải quyết theo quy định của pháp luật, qua đó phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.
6 tháng cuối năm, TP sẽ tập trung nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đẩy nhanh quá trình CPH, thoái vốn. Bên cạnh việc tập trung rà soát, sắp xếp lại DN, đẩy nhanh việc xử lý nhà, đất của DN, sẽ định kỳ công bố công khai thông tin về CPH, thoái vốn DNNN trên website của Sở Tài chính để làm cơ sở theo dõi, đánh giá tiến độ CPH, thoái vốn...

Nha Trang

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/se-xu-ly-nghiem-can-bo-khong-chap-hanh-co-phan-hoa-347771.html