Hà Nội: Thanh sắt 3 mét rơi từ công trình xuyên thủng kính xe ôtô

Một thanh sắt dài khoảng 3 mét rơi từ công trường xây dựng ngôi nhà số 63 trên đường Trần Duy Hưng xuống xe ô tô 7 chỗ đang đỗ ven đường.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30, một thanh sắt dài khoảng 3 mét rơi từ công trường xây dựng ngôi nhà số 63 trên đường Trần Duy Hưng giao với đường Đỗ Quang (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) xuống xe ô tô 7 chỗ đang đỗ ven đường.

Hậu quả, xe ô tô 7 chỗ bị xuyên thủng kính phía trước bên ghế phụ. Rất may không có thương vong về người.

Thanh sắt 3 mét rơi từ công trình xuyên thủng kính xe ôtô.

Một số nhân chứng chứng kiến vụ việc kể lại, vào khoảng 16h30 họ bất ngờ nghe thấy 1 tiếng động như kính vỡ rất to. Khi nhìn ra thì thấy 1 thanh sắt vuông dài khoảng 3 mét cắm thẳng vào đầu chiếc xe ô tô đỗ dưới công trình xây dựng. Khi xảy ra sự việc rất may không có ai ở trong ôtô

Theo ghi nhận của PV, vào khoảng 17h20, chiếc xe ô tô vẫn đỗ tại hiện trường và bị thủng 1 lỗ bên ghế phụ. Chủ xe đã làm việc với đại diện của công trường xây dựng. Đến khoảng 17h35, chiếc xe ô tô được chủ xe đánh đi khỏi hiện trường vụ tai nạn.

N. Trường

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ha-noi-thanh-sat-3-met-roi-tu-cong-trinh-xuyen-thung-kinh-xe-oto-d79825.html