Hà Nội: Thanh niên 2 tiền án chuyên trộm đồ trong ô tô

Lợi dụng việc một số ô tô đỗ ngoài đường không người trông giữ, Trần Kế Mạnh đập vỡ cửa kính, trộm tài sản trong xe.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Kế Mạnh (SN 1988, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Kế Mạnh.

Đối tượng Trần Kế Mạnh.

Theo cơ quan công an, Trần Kế Mạnh “sở hữu” 2 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và phải cai nghiện bắt buộc 4 năm.

Tài liệu điều tra cho thấy, Mạnh đã gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản trong xe ô tô. Gần đây nhất, rạng sáng ngày 10/4, sau khi đi chơi điện tử về, Mạnh phát hiện xe ô tô Kia Morning đỗ ở lòng đường khu vực nhà E2 - Tân Mai (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai), xung quanh không có người trông giữ.

Mạnh dừng xe máy cách xe ô tô vài mét, sau đó dùng đèn pin của điện thoại soi vào trong xe ô tô qua cửa kính thấy có 1 túi xách. Đối tượng dùng đoạn ống sắt phá vỡ kính sau xe ô tô, rồi chui vào xe trộm cắp chiếc túi và 1 ví da nhỏ.

Kiểm tra chiếc túi và ví, Mạnh phát hiện bên trong có 1 điện thoại nhãn hiệu Nokia 8800 màu vàng, 1 điện thoại Vertu, 2 chiếc vòng đeo tay, 500.000 đồng, 2 miếng vàng hình chữ nhật có hình thần tài, một số giấy tờ, thẻ ngân hàng... Mạnh lấy tiền và 2 miếng vàng, bỏ lại chiếc ví cùng giấy tờ.

Trước đó, rạng sáng ngày 6/2, Mạnh đi qua đường Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì), phát hiện xe ô tô đang đỗ trước cửa bãi trông xe ô tô Deawoo, thuộc địa phận xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong xe có 1 người đàn ông đang ngủ trên ghế lái. Mạnh mở cửa bên ghế phụ và trộm cắp được một chiếc điện thoại di động iPhone 7, một chiếc điện thoại iPhone XS Max, một iPad và ví da có khoảng 7 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân...

Mạnh vứt chiếc ví và giấy tờ ở đường đi. Đến ngày 12/2, đối tượng mang chiếc iPad đi cầm đồ được 1 triệu đồng và bán 2 chiếc điện thoại được 5,7 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 6/4, tại đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Mạnh thò tay vào mở cửa xe ô tô thì chuông báo động kêu. Mạnh cố nhoài người vào bên trong giật được 1 mảnh tượng phật treo ở kính chiếu hậu trong xe.

Đúng lúc này, chủ xe từ trong nhà chạy ra truy hô nên đối tượng đã lên xe máy tẩu thoát. Trên đường về nhà, Mạnh kiểm tra thấy mảnh tượng phật làm bằng nhựa nên đã vứt đi. Tuy nhiên, trong vụ này người bị hại trình báo bị mất hơn 71,8 triệu đồng.

Khám xét nhà ở của Mạnh, cơ quan công an phát hiện và thu giữ nhiều tài sản có liên quan đến vụ trộm cắp.

Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Theo dantri.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/ha-noi-thanh-nien-2-tien-an-chuyen-trom-do-trong-o-to/20190504121349667