Hà Nội: Thành lập trường THPT chất lượng cao

TPO - Năm học 2016-2017, là năm đầu tiên Trường THPT Khoa học giáo dục (HES) tuyển 180 học sinh lớp 10 và khoảng 2 lớp 11 bằng phương thức tuyển thẳng và thực hiện bài thi đánh giá năng lực.

Ban giám hiệu ra mắt.

Tuyển sinh bằng bài thi đánh giá năng lực

Ông Nguyễn Kim Long, Hiệu trưởng Trường ĐH giáo dục cho rằng, lần đầu tiên Trường THPT Khoa học giáo dục tuyển sinh bằng bài thi đánh giá năng lực nhưng không có gì lo lắng vì tuyển sinh bằng bài thi đánh giá năng lực đã trở thành truyền thống của các trường thành viên ĐH Quốc gia Hà Nội. Học sinh nộp hồ sơ đến hết ngày 15/5. Cũng trong ngày đó, trường sẽ đưa bộ câu hỏi thử nghiệm lên website cho học sinh làm thử.

Ngày 30/5 thí sinh dự thi sẽ làm bài thi trắc nghiệm trên giấy. Theo ông Long, hệ thống câu hỏi sát hạch kiến thức một cách tự nhiên, không đòi hỏi học sinh phải luyện thi mới làm được đề.

Trường THPT Khoa học giáo dục là cơ sở giáo dục đào tạo công lập trực thuộc Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) được xây dựng theo mô hình chất lượng cao.

PGS TS Lê Anh Vinh, Hiệu phó Trường THPT Khoa học giáo dục cho biết, ngay từ khi thành lập, trường đã đứng trong đội ngũ ba trường THPT chất lượng cao của ĐH quốc gia Hà Nội. Với sứ mệnh đó, trường sẽ phấn đấu trở thành trường THPT hàng đầu của Việt Nam và khu vực, hướng đến một trường phổ thông mang đẳng cấp quốc tế. Học sinh sẽ được thụ hưởng những công nghệ đào tạo tiên tiến nhất hiện nay.

Theo thông báo, năm nay trường sẽ tuyển sinh đối tượng là học sinh hết lớp 9 các trường THCS các tỉnh phía Bắc, tính từ tỉnh Quảng Bình trở ra. Theo ông Lê Anh Vinh, Hiệu phó nhà trường, trường dành 25% chỉ tiêu để tuyển thẳng, quốc tế, 75% còn lại thí sinh phải tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tại trường vào ngày 30/6 tới.

Đối tượng tuyển thẳng, trường xét tuyển những học sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập như: đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Khoa học, Tiếng Anh; đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và khu vực; Học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS 6.0 hoặc TOEFL 8.0 trở lên. Kết quả xét tuyển thẳng sẽ do hội đồng tuyển sinh thẩm định xét tuyển từ cao xuống thấp.

Học sinh nộp hồ sơ nhưng không được tuyển thẳng sẽ được đưa vào danh sách thi tuyển.

Ba mũi nhọn đào tạo

Cũng theo ông Vinh, trường đào tạo tập trung 3 mũi nhọn gồm: Toán, Khoa học và Tiếng Anh. Do đó, trong bài thi đánh giá năng lực, học sinh sẽ làm bài thi trắc nghiệm tổng hợp kiến thức Toán, Ngữ Văn với thời lượng 180 phút. Thí sinh được tuyển thẳng sẽ có giấy báo trước ngày 20/6.

Vị trí trường đặt tại Phó Kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) với học phí 3.200 nghìn đồng/ tháng, tăng 10% mỗi cấp học. Trường có xe đưa đón học sinh, ngoài ra có 2 ký túc xá cho học sinh ăn ở.

Khi vào học, học sinh sẽ học ngày 2 buổi gồm 6 buổi sáng và 4 buổi chiều. Theo lãnh đạo trường này, các buổi sáng trong tuần học sinh vẫn học theo chương trình khung của Bộ GD&ĐT hiện hành, riêng buổi chiều học sinh sẽ được học theo năng lực với mô hình nhiều câu lạc bộ nhằm tạo điều kiện phù

Riêng về đội ngũ giáo viên, hiện trưởng có 40 người trong đó đa phần giáo viên đã từng dạy ở các trường chuyên, huấn luyện học sinh giỏi đi thi quốc gia, quốc tế.

Trước đó, ngày 3/3, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ông Lê Đình Sơn đã ký quyết định về việc thành lập trường THPT Khoa học giáo dục trực thuộc Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội). Trường chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của trường ĐH giáo dục, chịu sự chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Một trong hai Phó hiệu trưởng của trường là PGS Lê Anh Vinh. Anh Vinh là PGS trẻ nhất năm 2013. Anh từng dành Huy chương Bạc Toán quốc tế, Huy chương Vàng Toán Châu Á Thái Bình Dương, nhận bằng tiến sĩ của ĐH Harvard khi mới 27 tuổi.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/giao-duc/ha-noi-thanh-lap-truong-thpt-chat-luong-cao-1002848.tpo