Hà Nội: Thang máy rơi tự do, 11 người trong gia đình gặp nạn

Chiếc thang máy chứa 11 người di chuyển từ tầng 10 xuống, đến tầng 5 thì bất ngờ bị rơi tự do. Được biết cả 11 người trong thang máy là người thân trong một gia đình.

Thông tin trên Pháp Luật TP.HCM cho hay, vụ việc trên xảy ra vào chiều 29/11, tại tòa nhà B10A Nam Trung Yên, thuộc địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hậu quả khiến hai người bị thương, trong đó có một cụ bà 87 tuổi bị gãy chân, một người phụ nữ khác nhập viện. Những người còn lại may mắn không bị thương nhưng tinh thần vô cùng hoảng loạn. Theo ghi nhận, tất cả số người trong chiếc thang máy này đều là người thân trong một gia đình.

Thời điểm xảy ra sự việc

Thời điểm xảy ra sự việc

Theo lời kể của bà Hoa (Chủ căn hộ ở tầng 10), cùng ngày, gia đình tổ chức giỗ cho chồng bà. Khi ăn uống xong, 11 người trong đó có 2 người già và cả trẻ em ra thang máy đi về thì gặp sự cố.

Nhận được thông báo, bà vô cùng hoảng loạn, lao nhanh ra thang máy bên cạnh xuống tầng 1 cầu cứu bảo vệ.

Theo bà Hoa, người bị thương nặng nhất là bà thông gia, ngoài ra còn có con dâu của bà Hoa bị thương cả hai chân, những người còn lại bị ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe. Hiện tại những người bị thương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Gia đình bà Hoa cũng chưa nhận được lời giải thích về nguyên nhân từ phía Ban quản trị cũng như đơn vị cung cấp thiết bị thang máy tòa nhà.

Thang máy gặp sự cố đang được niêm phong

Sáng 30/11, Công an quận Cầu Giấy đang niêm phong thang máy gặp sự cố để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, UBND quận Cầu Giấy cũng đã triển khai thống kê, rà soát lại tất cả những tòa nhà có hệ thống thang máy cũ để tuyên truyền, gia tăng các biện pháp đảm bảo an toàn cho cư dân.

Thạch Thảo (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ha-noi-thang-may-roi-tu-do-11-nguoi-trong-gia-dinh-gap-nan-124548.html