Hà Nội: Thai phụ định nhảy cầu Chương Dương tự tử

Mâu thuẫn gia đình, người phụ nữ mang thai tháng thứ 4 lên cầu Chương Dương định quyên sinh, nhưng được lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Khoảng 20h30 ngày 4/9, Trung úy Phan Đức Hùng (Đội Cảnh sát giao thông 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Chương Dương được người dân thông tin về việc một phụ nữ trèo ra ngoài lan can cầu định tự tử.

Ngay lập tức, Trung úy Hùng đã thông tin qua điện đàm, đề nghị đồng đội hỗ trợ và nhanh chóng có mặt tại nhịp số 5 cầu Chương Dương.

Lực lượng CSGT khuyên nhủ, động viên người phụ nữ có ý định tự tử.

Lúc này, người phụ nữ đã trèo ra khu vực lan can ngoài cầu, chuẩn bị nhảy xuống sông. Thấy vậy, Trung úy Hùng nhanh chóng áp sát, giữ người phụ nữ lại và đưa vào khu vực an toàn.

Được đưa về trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 1, sau khi trấn tĩnh lại, người phụ nữ cho biết tên K.A (26 tuổi, quê ở Nam Định). Thai phụ này tâm sự đang sống với chồng ở quận Hà Đông. Do có mâu thuẫn gia đình nên K.A quẫn trí đi lên cầu Chương Dương để tự tử.

Nhận được tin báo, gia đình chị K.A đã có mặt cùng cán bộ cảnh sát khuyên bảo, động viên người phụ nữ này. Sau khi hồi tâm chuyển ý, chị K.A quyết định trở về cùng gia đình.

Được biết, hiện chị K.A đang mang thai tháng thứ 4.

Đăng Khoa

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ha-noi-thai-phu-dinh-nhay-cau-chuong-duong-tu-tu-513628.html