Hà Nội: Tàu hỏa lại tiếp tục trật bánh khi vào ga Yên Viên

Sáng 7/8, đoàn tàu SP2 chở khách từ Lào Cai về Hà Nội, đến ga Yên Viên (Hà Nội) lại tiếp tục bị trật bánh khiến 2 toa tàu trật khỏi đường ray.

Theo ông Phạm Nguyễn Chiến, Trưởng ban An ninh - An toàn (Tổng công ty Đường sắt VN), toa tàu bị trật khỏi đường ray là toa số 13 và 14 của tàu SP2.

Sự cố xảy ra vào khoảng 4h30 sáng 7/8, may mắn không có hành khách hay nhân viên nào trên tàu bị thương.

Đoàn tàu ở ga Yên Viên tiếp tục bị trật bánh, cùng 1 vị trí với sự cố ngày 6/8.

Ngay sau đó, ngành đường sắt đã chuyển tải khách lên các toa khác để tiếp tục chuyến đi.

Đến 6h sáng, đoàn tàu đã về tới ga Hà Nội. Sự cố xảy ra đã làm chậm trễ một số chuyến tàu.

Ông Chiến cho hay, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Tổng công ty Đường sắt đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trong khu vực điều động nhân lực, phương tiện, thiết bị cứu hộ đến hiện trường để giải quyết khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Dự kiến, khoảng 11h, ngành đường sắt sẽ đưa toa xe bị trật bánh lên đường ray.

Cùng 1 vị trí, sáng hôm 6/8 đã xảy ra sự cố tương tự với tàu SP2.

Hình ảnh sự cố ngày 6/8

Sự cố 6/8 xảy ra vào khoảng 4h khi đoàn tàu từ Lào Cai về Hà Nội có một toa bị nghiêng ra ngoài đường ray.

Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội thông tin đoàn tàu SP2 chở hơn 100 hành khách từ Lào Cai về Hà Nội. Khi vào ga Yên Viên, một toa tàu đã bị trật bánh và nghiêng. Trong toa có 26 hành khách đều an toàn, không ai bị thương.

Khi được hỏi về nguyên nhân liên tiếp trong 2 ngày cùng diễn ra tình trạng tàu trật bánh tại ga Yên Viên, ông Chiến cho biết, hiện ngành đường sắt cũng đang phân tích, tìm nguyên nhân sự cố này.

Phương Nguyên (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/ha-noi-tau-hoa-lai-tiep-tuc-bi-trat-banh-khi-vao-ga-yen-vien