Hà Nội: Tập trung nguồn lực, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm

Dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố được nêu tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVII) diễn ra sáng 29-4 đã thể hiện quyết tâm của Đảng bộ Hà Nội trong việc khẩn trương đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Quang cảnh hội nghị.

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, mục tiêu của chương trình là tập trung mọi nguồn lực, có những giải pháp căn cơ, quyết liệt nhằm triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ.

Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô

Dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố với bố cục gồm 5 phần, được tổng hợp, chắt lọc từ nội dung 10 chương trình công tác của Thành ủy (khóa XVII).

Mục đích của chương trình là tổ chức quán triệt sâu sắc những nội dung nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp tới các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị ủy, tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Mục tiêu của chương trình là đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD.

Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD. Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD…

Thảo luận tại 4 tổ về các nội dung được nêu tại dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố, đại biểu đều bày tỏ nhất trí, đánh giá cao về tên tiêu đề, kết cấu, bố cục cũng như các mục tiêu, khâu đột phá, chỉ tiêu chủ yếu.

Tuy nhiên, đại biểu Tổ 1 do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo làm Tổ trưởng đề nghị đối với các mục tiêu, giải pháp nêu trong lĩnh vực quy hoạch thì cần đề cập sâu hơn, nhấn mạnh tập trung thực hiện quy hoạch phải bảo đảm tính toàn diện trên các lĩnh vực...

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Tổ trưởng tổ 2 nêu ý kiến, về phần phụ lục danh mục nhiệm vụ kèm theo để thực hiện cũng cần được rà soát để có trọng tâm, trọng điểm hơn, để không quá dàn trải. Trong các giải pháp lãnh đạo tổ chức thực hiện cần làm sao phát huy được sự tham gia của đội ngũ cán bộ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô với tinh thần quyết liệt, thể hiện được quyết tâm chính trị và khát vọng vươn lên của cán bộ…

Về quy hoạch đô thị phát triển xanh - bền vững - thông minh, các đại biểu Tổ 3 do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức làm Tổ trưởng đề nghị đưa thêm vào nội hàm nội dung cải tạo chỉnh trang chung cư cũ và về bảo vệ môi trường cần gắn với xử lý rác thải, cải tạo xử lý sông hồ trên địa bàn thành phố…

Trong khi đó, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, các ý kiến của Tổ 4 đề nghị Ban soạn thảo cần quan tâm hơn về kế hoạch tài chính và xác định nguồn lực để phát triển; quan tâm làm sâu sắc hơn nội hàm “dân thụ hưởng”…

Đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân

Tiếp thu những ý kiến góp ý hoàn thiện Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu.

“Ban soạn thảo sẽ ghi nhận đầy đủ các ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện chương trình và sớm ban hành trong thời gian tới”, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho biết.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố đã phản ánh đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ chính trị của thành phố trong nhiệm kỳ 2020-2025. Chương trình hành động đã bao gồm cả những nội dung có tính chất thường xuyên và những việc trọng tâm, trọng điểm, mang tính điểm nhấn, đột phá để tập trung nguồn lực và có những giải pháp căn cơ, quyết liệt nhằm triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ của nhiệm kỳ.

Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Việc chúng ta ban hành Chương trình hành động và Nghị quyết là rất quan trọng và đúng đắn. Nhưng quan trọng hơn, đó là chúng ta tổ chức thực hiện như thế nào? Nhân dân đang kỳ vọng và mong chờ chúng ta sẽ hành động như thế nào?”, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã kêu gọi các đồng chí Thành ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị của thành phố, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, quyết tâm hành động để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại chương trình.

Khi những mục tiêu được nêu tại Chương trình hành động được hiện thực hóa, đời sống vật chất và tinh thần của người dân Thủ đô sẽ có những bước phát triển mới, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ngày 22 và 23-4-2021, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII tại 11 điểm cầu với tổng số hơn 35.000 cán bộ các cấp tham dự.

Trên cơ sở kế hoạch của Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã triển khai lớp báo cáo viên, văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo với 1.028 đại biểu tham dự. 100% đảng bộ trực thuộc Thành ủy cũng đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai học tập Nghị quyết với nhiều cách làm mới, phong phú.

Hương Ly

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/997781/ha-noi-tap-trung-nguon-luc-trien-khai-co-hieu-qua-cac-nhiem-vu-trong-tam