Hà Nội tạo việc làm, ổn định đời sống quân nhân xuất ngũ

Sáng 17-12, UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội tặng cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội tặng cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc.

Sáng 17-12, UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Theo Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Bùi Trọng Quỳnh, năm 2020, thành phố đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác quân sự; thực hiện chế độ sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên phối hợp công an và các lực lượng khác nắm chắc tình hình địa bàn và bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn.

Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã hoàn thành 100% chỉ tiêu (3.500 công dân) bảo đảm chặt chẽ, đúng luật định. Hoàn thành rà soát, phúc tra công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ từ cấp thôn, xã và xét duyệt, khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 theo đúng quy định; thực hiện tốt công tác đăng ký công dân nam đủ 17 tuổi. Tổ chức sắp xếp quân nhân dự bị; huy động, huấn luyện đơn vị dự bị động viên và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho quân nhân dự bị theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn ghi nhận, đánh giá cao các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật. Trong đó, đã tham mưu ban hành Chương trình, kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ, nhất là tham mưu thành phố thành lập Ban Chỉ đạo và triển khai phòng, chống dịch Covid-19. Tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương các cấp giải quyết kịp thời điểm nóng ngay từ cơ sở. Kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó với các sự thiên tai, cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

Đồng chí đề nghị, Bộ Tư lệnh Thủ đô thời gian tới phối hợp chặt chẽ Công an thành phố và các lực lượng khác bảo đảm tốt an ninh, an toàn các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn, đặc biệt là trong thời gian diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị quân đội trên địa bàn làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tham gia ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

Ngoài ra, tăng cường quản lý Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân tham gia Công an nhân dân. Đồng chí cũng đề nghị các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội; phối hợp chặt chẽ các đơn vị nhận quân làm tốt công tác động viên, giáo dục chiến sĩ đang tại ngũ. Tổ chức đón tiếp chu đáo, đăng ký, quản lý quân nhân xuất ngũ về địa phương phục vụ trong ngạch dự bị. Tạo điều kiện thuận lợi dạy nghề, tạo việc làm, ổn định đời sống cho quân nhân xuất ngũ.

QUỐC TOẢN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tranghanoi-tin-chung/ha-noi-tao-viec-lam-on-dinh-doi-song-quan-nhan-xuat-ngu-628466/