Hà Nội tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện tốt 'nhiệm vụ kép'

Sáng 17-2, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn Thành Công ra quân sản xuất đầu năm Tân Sửu 2021.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy phát biểu đông viên cán bộ, nhân viên Tập đoàn Thành Công nhân dịp đầu xuân Tân Sửu.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy phát biểu đông viên cán bộ, nhân viên Tập đoàn Thành Công nhân dịp đầu xuân Tân Sửu.

Sáng 17-2, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn Thành Công ra quân sản xuất đầu năm Tân Sửu 2021.

Được thành lập vào năm 1999 tại huyện Đông Anh (Hà Nội), hiện Tập đoàn Thành Công đã mở rộng hoạt động ra khắp cả nước. Năm 2020, mặc dù chịu nhiều tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, nhưng tập đoàn vẫn phát triển, tổng doanh thu đạt 108 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 15 nghìn tỷ đồng. Lĩnh vực chính của tập đoàn là sản xuất, lắp ráp ô-tô duy trì tăng trưởng với tổng số xe bán ra đạt hơn 81 nghìn xe, tăng 5% so năm 2019.

Trong những năm gần đây, Tập đoàn Thành Công đã đẩy mạnh sản xuất, lắp ráp ô-tô trong nước, với việc đầu tư mở rộng nhà máy tại tỉnh Ninh Bình và đầu tư nhà máy mới tại tỉnh Quảng Ninh, với công suất lên 300 nghìn xe/năm. Ngoài ra, tập đoàn còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực tài chính, bất động sản...; đồng thời là đơn vị đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị và năng suất lao động.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng quà cán bộ, người lao động Tập đoàn Thành Công.

Đồng chí Vương Đình Huệ đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Tập đoàn Thành Công đạt được thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, những thành công của thành phố trong năm 2020 vừa qua có sự đóng góp của cộng đồng 330 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Theo Bí thư Thành ủy, mục tiêu Thủ đô đặt ra trong 5 năm tới là có thêm 150 nghìn doanh nghiệp, trong đó bên cạnh hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thành phố sẽ tập trung phát triển những tập đoàn tư nhân mạnh, từng bước vươn ra thế giới.

Đồng chí cho rằng, Tập đoàn Thành Công đã đi đúng hướng, hiện đứng thứ 11 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất cả nước; đồng thời mong muốn tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công nghệ, quản trị, phát triển các sản phẩm mới, thân thiện môi trường, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa để góp phần hình thành nền công nghiệp ô-tô Việt Nam.

Bí thư Thành ủy cũng gợi mở tập đoàn cần nghiên cứu, mở rộng sang lĩnh vực phát triển hạ tầng sản xuất, khu công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, các khu công viên phần mềm. Hoan nghênh đề xuất đầu tư ba dự án của Tập đoàn Thành Công trên địa bàn quận Cầu Giấy, huyện Đông Anh, Bí thư Thành ủy giao UBND thành phố, các sở, ngành liên quan và lãnh đạo hai địa phương tạo điều kiện, để triển khai dự án ngay, bởi thành công của nhà đầu tư cũng chính là thành công của thành phố.

Đồng chí Vương Đình Huệ chỉ đạo các cơ quan thành phố phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thực hiện chủ đề công tác năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; nhất là phải tháo gỡ nhanh các vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa thúc đẩy sản xuất kinh doanh, duy trì tăng trưởng cao, góp phần cùng thành phố Hà Nội thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

QUỐC TOẢN. ẢNH: DUY LINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tranghanoi-tin-chung/ha-noi-tao-dieu-kien-cho-doanh-nghiep-thuc-hien-tot-nhiem-vu-kep-635667/