Hà Nội: Tăng cường tuyên truyền để sắp xếp, bố trí lại cán bộ kiêm nhiệm, không gây xáo trộn

Đề án 21- ĐA/TU về sắp xếp, bố trí cán bộ kiêm nhiệm, các chức danh, người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố bước đầu đem lại hiệu quả tích cực.

Ông Trần Đình Cảnh báo cáo về việc thực hiện Đề án 21-ĐA/TU

Ông Trần Đình Cảnh báo cáo về việc thực hiện Đề án 21-ĐA/TU

Ngày 7-11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị báo cáo viên TP tháng 11-2019. Ông Trần Đình Cảnh- Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy cho biết, toàn thành phố có 55.300 người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn và thôn, tổ dân phố; 25 chức danh, trong đó có 18 chức danh cấp xã, 7 chức danh cấp thôn.

Ngoài ra, ở xã, phường, thị trấn còn rất nhiều chức danh khác như: cộng tác viên, nhân viên… được hưởng phụ cấp.

Do lực lượng này quá đông nên mức phụ cấp thấp, không đảm điều kiện sinh hoạt và hoạt động cho cán bộ. Từ đó, ảnh hưởng tới chất lượng của cán bộ bán chuyên trách. Đây là lý do để sắp xếp, bố trí lại cán bộ kiêm nhiệm, các chức danh ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Đề án 21 yêu cầu việc sắp xếp phải thực hiện bài bản, khoa học, thận trọng, chặt chẽ, tránh gây xáo trộn dẫn đến mất trật tự ở cơ sở.

Bám sát yêu cầu này, thành phố đã chọn một số quận huyện làm thí điểm, gồm: Nam Từ Liêm, Long Biên, Hà Đông, Gia Lâm và Chương Mỹ. Đến tháng 8-2019, các quận huyện này đã cơ bản sắp xếp xong, bước đầu hoạt động của cán bộ mang lại hiệu quả rõ nét, người dân đồng thuận cao.

Theo ông Trần Đình Cảnh, sau khi triển khai thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU, thành phố sẽ giảm hơn 33.000 người hoạt động không chuyên trách nên gọn bộ máy, tiết kiệm chi phí.

Tuy nhiên, quá trình khảo sát, lấy ý kiến về vấn đề này, bên cạnh nhiều cán bộ đồng thuận cũng còn một số ý kiến băn khoăn, chưa đồng tình cao về thực hiện Đề án. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể cần tăng cường tuyên truyền, phân tích rõ những ưu điểm của Đề án số 21-ĐA/TU, tránh xuất hiện những tư tưởng xấu, ảnh hưởng đến an ninh cơ sở.

Đề án 21 sẽ được thực hiện ở tất cả 584 xã, phường, thị trấn; 7.967 thôn, tổ dân phố trên toàn thành phố. Mỗi cán bộ chỉ được bố trí không quá 2 chức danh kiêm nhiệm.

Cũng tại hội nghị, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Viết Thông thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Theo đó, từ ngày 7/10 - 12/10/2019, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ 11 để thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020 và một số vấn đề quan trọng khác.

Hà Linh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/ha-noi-tang-cuong-tuyen-truyen-de-sap-xep-bo-tri-lai-can-bo-kiem-nhiem-khong-gay-xao-tron/831870.antd