Hà Nội tăng 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao trong đêm giao thừa 2018

Giao thừa năm Mậu Tuất, Hà Nội bắn pháo hoa tại 31 điểm, trong đó có tăng 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao so với giao thừa các năm trước.

Theo quyết định bắn pháo hoa đêm đêm giao thừa Tất Mậu Tuất năm 2018 của chủ tịch UBND TP. Hà Nội, trên địa bàn thành phố có 31 trận địa pháo hoa, trong đó có 22 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp, 9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao.

Vào 0h ngày 16/2/2018 (giao thừa Tết Mậu Tuất), khán giả thủ đô có thể xem bắn pháo hoa tại 9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao, bao gồm: Hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, hồ Ngọc Khánh, Công viên Thống Nhất, hồ Hoàng Cầu, Sân vận động Mỹ Đình, hồ Văn Quán, Thành cổ Sơn Tây, quận Long Biên.

So với các đợt bắn pháo hoa đêm giao thừa những năm trước đây, giao thừa năm 2018, Hà Nội tăng 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao đó là hồ Hoàng Cầu, Thành cổ Sơn Tây, hồ Ngọc Khánh và quận Long Biên.

Giao thừa năm 2018, Hà Nội tăng 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao. Ảnh minh họa

22 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp trải đều ở các quận, huyện của thành phố Hà Nội bao gồm Công viên Cầu Giấy, Công viên Hồ Đền Lừ, Công viên hồ điều hòa Nhân Chính, sân vận động huyện Sóc Sơn, sân vận động huyện Chương Mỹ, nóc nhà hai tầng, Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện Thường Tín, Công viên hồ sinh thái, thị trấn Đại Nghĩa huyện Mỹ Đức, sân vận động Quảng Oai… Riêng quận Long Biên sẽ có hai điểm bắn pháo hoa, một điểm tầm thấp và một điểm tầm cao.

Pháo hoa sẽ được bắn trong 15 phút với những màn trình diễn đặc sắc để chào đón Xuân mới 2018.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/ha-noi-tang-4-diem-ban-phao-hoa-tam-cao-trong-dem-giao-thua-2018-post38495.html