Hà Nội: Tạm giữ người phụ nữ nghi 'thôi miên' đánh tráo hàng chục triệu đồng

Lực lượng chức năng tại khu vực bến xe Giáp Bát (Hà Nội) vừa bắt giữ một người phụ nữ nghi thôi miên để lấy tài sản hàng chục triệu đồng.

Ngày 31/10, thông tin tới PV, Trung tá Hoàng Đăng Phong, Trưởng trạm Cảnh sát bến xe Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ người phụ nữ trung niên bị tố có dấu hiệu lừa đảo tại một siêu thị trên địa bàn TP Ninh Bình và lấy đi số hàng có giá trị gần chục triệu đồng.

Bà Oanh tại trạm cảnh sát bến xe Giáp Bát.

Bà Oanh tại trạm cảnh sát bến xe Giáp Bát.

Trung tá Hoàng Đăng Phong cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo từ xe khách mang BKS 35N – 01.2xx (chạy tuyến Ninh Bình - Hà Nội) về nghi vấn một người phụ nữ đang di chuyển trên chiếc xe này có hành vi lừa đảo và lấy được số hàng gần chục triệu, đơn vị đã bố trí tổ công tác và bắt giữ người phụ nữ này vào trạm để làm việc.

Tại đây, người phụ nữ khai tên là Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1963) nguyên quán Thái Thụy, Thái Bình, trú tại phường Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng. Bà Oanh khai, trước khi lên chiếc xe khách để di chuyển về Hà Nội, bà Oanh đã vào siêu thị Quang Anh (TP Ninh Bình) để mua 10 hộp sữa trị giá hơn 7 triệu đồng nhưng chỉ trả cho nhân viên thu nhân là 1 triệu đồng. Sau đó, nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Số dược liệu thu giữ được trong hành lý của đối tượng Nguyễn Thị Kim Oanh.

Tang vật thu được của đối tượng Nguyễn Thị Kim Oanh.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Minh, chủ siêu thị Quang Anh cho biết: "Sự việc xảy ra tại siêu thị chủ tôi vào sáng nay (31/10), khi nhân viên cho rằng, vị khách trung niên này có đưa đủ số tiền nhưng không hiểu bằng cách "ảo thuật" nào mà khiến nhân viên thu ngân không thể nhận ra bị đánh tráo tiền. Ngay sau đó, vị khách này nhanh chóng lên xe khách đi ngang qua siêu thị".

Cũng theo ông Minh: "Sau khi kiểm tra camera và thấy được toàn bộ hành vi của bà này, chúng tôi đã liên hệ với xe khách để đề nghị hỗ trợ. Rất may là lực lượng chức năng tại khu vực bến xe giáp bát đã hỗ trợ kịp thời".

Được biết, bà Oanh đã có 01 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện tại vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Hạ Di

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/ha-noi-tam-giu-nguoi-phu-nu-nghi-thoi-mien-danh-trao-hang-chuc-trieu-dong-20191031170759469.htm