Hà Nội: Tạm giữ nam tài xế lái ô tô đâm chết cụ bà rồi bỏ trốn trong đêm

Ngày 2/11, một lãnh đạo Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) thông tin, cơ quan công an xác định người điều khiển ô tô Innova đâm chết cụ bà đang ngồi đun bếp trên vỉa hè ở địa bàn được xác định là Phạm Thành Công (SN 1989, trú tại thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái).

 Hiện trường nơi cụ bà tử vong.

Hiện trường nơi cụ bà tử vong.

Theo đó, đêm 1/11, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đan Phượng đã tiến hành dẫn giải Phạm Thành Công từ Yên Bái về trụ sở Công an huyện Đan Phượng để xác minh làm rõ sự việc.

Tại cơ quan công an, Công khai nhận khoảng 2 giờ 30 phút ngày 29/10, đã điều khiển xe ô tô Inova đón gia đình anh K, ở thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, Yên Bái đi Hà Nội. Khoảng 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, Công điều khiển xe đi đến khu vực Tượng đài Phụ nữ ba đảm đang thì dừng đèn đỏ và lên cơn buồn ngủ. Hết đèn đỏ, Công tiếp tục điều khiển xe di chuyển và bắt đầu ngủ gật.

Bất ngờ, xe lao từ dưới đường lên vỉa hè đâm vào chiếc ô gần nơi bà Trần Thị Q (SN 1948) ngồi đun nước. Bà Q đang ngồi đun nước bằng bếp than tổ ong, dưới chiếc ô dựng ở vỉa hè phía trước cửa số nhà 147, đường Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng. Vụ va chạm khiến bà Q văng ra xa khoảng 10m và tử vong tại hiện trường.

Chiếc xe ô tô (vòng tròn đỏ) và Phạm Thành Công. Ảnh: Cơ quan công an

Công tỉnh ngủ và đâm tiếp vào 1 chiếc ô trên vỉa hè, nên đánh lái xuống lòng đường thì thấy bị mắc vật gì đó dưới gầm xe và dừng xe lại. Công nói mọi người ngồi trên xe vừa đâm vào chiếc ô để ở đường. Người phụ nữ ngồi ghế phụ nói với Công xe bị vỡ gương chiếu hậu bên phải. Công xuống xe kiểm tra thấy chiếc ô bị cong, trong gầm xe có một chiếc xô và còn chụp ảnh các vị trí của xe bị hư hỏng.

Sau đó, Công tiếp tục di chuyển xe về trung tâm Hà Nội, đưa gia đình anh K. đến thăm người thân, còn bản thân mang xe đi sửa. Chiều cùng ngày, sau khi sửa xe và thay thế các phụ tùng, Công đón gia đình anh K. về thị trấn Sơn Thịnh, đến khoảng 23 giờ cùng ngày về đến nhà.

Xét thấy hành vi của Phạm Thành Công có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 1 Điều 260 BLHS, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Đan Phượng đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Phạm Thành Công.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Đạt Lê

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-tam-giu-nam-tai-xe-lai-o-to-dam-chet-cu-ba-roi-bo-tron-trong-dem-400599.html