Hà Nội: Tạm giữ đối tượng điều khiển xe máy, húc tử vong người phụ nữ lúc rạng sáng

Điều khiển xe máy không đeo biển số, chạy với tốc độ cao, đối tượng Hiếu đã húc phải chiếc xe máy chở 1 người phụ nữ, khiến nạn nhân bị hất văng, rồi tử vong ở bệnh viện.

Cơ quan điều tra Công an quận Hai Bà Trưng ngày 11-5 cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Trương Chung Hiếu (SN 2001, trú tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội), để điều tra về tội danh Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ (theo điều 260 BLHS năm 2015).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 1h20 ngày 10-5, đối tượng có 1 tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng này (bị tuyên 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo), điều khiển chiếc xe máy Wave không đeo biển số, chở Đinh Văn Trọng (SN 2003, quê quán Kim Bôi, Hòa Bình; nhân viên một quán lẩu tại Hà Nội), di chuyển với tốc độ cao hướng từ Trần Nhân Tông ra Phố Huế.

Đến ngã tư Bà Triệu – Trần Nhân Tông, trông thấy lực lượng Công an làm nhiệm vụ, Hiếu tăng ga bỏ chạy, bất chấp đèn tín hiệu giao thông đang đỏ. Đúng lúc đó, một tài xế “xe ôm” công nghệ, chở chị N.T.N.T (SN 1995, trú ở phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) đi ngang qua.

Chiếc xe Wave không biển số của Trương Chung Hiếu đã húc thẳng vào xe chở chị T., khiến người phụ nữ bị hất văng lên hè, bất tỉnh tại chỗ. Tổ công tác Công an quận Hai Bà Trưng ngay sau đó đã cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời khống chế Trương Chung Hiếu và đối tượng đi cùng. Do thương tích quá nặng, chị T. đã tử vong tại bệnh viện.

Cùng với việc thực hiện biện pháp tố tụng đối với Trương Chung Hiếu, CQĐT Công an quận Hai Bà Trưng đang xác minh, làm rõ để xử lý vai trò của các đối tượng liên quan.

MH

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/ha-noi-tam-giu-doi-tuong-dieu-khien-xe-may-huc-tu-vong-nguoi-phu-nu-luc-rang-sang/853597.antd