Hà Nội: Tài xế taxi ngủ gật đâm vỡ thành cầu Chương Dương

Vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào khoảng 19h50 phút, tối ngày 21/5, tại khu vực vòng xoay giao thông nút phía Nam, cầu Chương Dương.

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, khi đang lưu thông theo hướng đường Trần Nhật Duật – Long Biên thì chiếc taxi mang BKS 30F - 105.51 đã bất ngờ quay ngang xe và đâm vào vị trí mố cầu, đoạn lên xuống vòng xuyến để vào cầu Chương Dương.

Vụ tai nạn hy hữu xảy ra ngay đoạn lối lên xuống vòng xuyến, khu vực đầu cầu Chương Dương nên xảy ra ùn tắc cục bộ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, cũng như xử lý vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, người điều khiển xe taxi được xác định là V.T Kiên (SN 1997 ở Phù Đổng, Gia Lâm).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế Kiên ngủ gật, dẫn đến chiếc taxi đâm thẳng vào mố cầu.

Cú va chạm khiến phần đầu xe hư hỏng nặng và một mảng bê tông thành cầu bung ra. Rất may lúc này, cầu Chương Dương đã qua giờ cao điểm nên vụ việc không gây nguy hiểm.

Thiên An

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-tai-xe-taxi-ngu-gat-dam-vo-thanh-cau-chuong-duong-20190521205524937.htm