Hà Nội tắc đường nghẹt thở trong ngày cuối cùng của năm

Chiều 31/12, nhiều tuyến phố lớn của Hà Nội trở nên quá tải do lượng người đổ về quê nghỉ Tết dương lịch rất đông, các phương tiện giao thông di chuyển vô cùng khó khăn.

Ghi nhận của phóng viên từ 16h chiều, bến xe Giáp Bát đã trở nên kẹt cứng. Người dân đổ về liên tục để đón xe khách về quê.

Ghi nhận của phóng viên từ 16h chiều, bến xe Giáp Bát đã trở nên kẹt cứng. Người dân đổ về liên tục để đón xe khách về quê.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày nên nhiều người dân rời thành phố về quê và đi du lịch.

Xe khách chạy tuyến Hà Nội - Nông Cống (Thanh Hóa), rất đông người dân đứng chờ xe về bến. Khi xe vừa vào vị trí đỗ, hành khách vội vã chen nhau chạy lên, mong muốn tìm cho mình một vị trí ngồi.

Các tuyến đường cửa ngõ của Hà Nội trở nên kẹt cứng trong chiều cuối năm.

Ngay từ đầu giờ chiều tại Dọc tuyến đường Giải Phóng, nút giao Giải Phóng - Kim Đồng và Định Công xảy ra ùn tắc cục bộ, các phương tiện chậm chạp nhích từng mét một.

Tại các tuyến phố Trường Chinh - Ngã Tư Sở, Vành Đai 3... cũng rơi vào cảnh ùn tắc, dòng phương tiện di chuyển cực kỳ khó khăn.

Càng về chiều lưu lượng phương tiện ngày một đông hơn

Đường Nguyễn Trãi hướng về Hà Đông.

Ùn tắc kéo dài nhiều km khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Khu vực đường Trường Chinh hướng về Ngã Tư Sở xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ ngay từ khu vực cầu vượt

Nhiều người dân lỉnh kỉnh đồ đạc chất lên xe máy

Một em nhỏ tỏ ra mệt mỏi trong lúc tắc đường

Khoảng 19h, lượng phương tiện vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Minh Khánh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ha-noi-tac-duong-nghet-tho-trong-ngay-cuoi-cung-cua-nam-20201231201611867.htm