Hà Nội sương mù dày đặc, người tham gia giao thông bị hạn chế tầm nhìn

Sáng 6-2, Hà Nội xuất hiện nhiều sương mù, các phương tiện giao thông bị hạn chế tầm nhìn. Tuy nhiên, do sinh viên và học sinh trên địa bàn được nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona nên tình hình giao thông không bị ảnh hưởng nhiều.

Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường của Hà Nội từ sáng sớm đều ở trong tình trạng mù mịt sương dày, không khí đặc quánh. Nhiều tòa nhà cao tầng bị sương mù che khuất phần trên, người đi đường phải bật đèn pha, nhiều người mặc cả áo mưa để chống lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trời Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù, nhiệt độ dao động từ 14 đến 19 độ C.

 Mặc dù sương mù dày đặc nhưng đường phố khá thông thoáng.

Mặc dù sương mù dày đặc nhưng đường phố khá thông thoáng.

Các phương tiện giao thông phải di chuyển chậm hơn do bị hạn chế nhìn.

Nhiều tòa nhà chỉ nhìn thấy phần dưới, phía trên bị che khuất do sương mù dày đặc.

Một số người phải mặc áo mưa để chống rét.

Mặc dù sương mù nhưng không có mưa.

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/ha-noi-suong-mu-day-dac-nguoi-tham-gia-giao-thong-bi-han-che-tam-nhin-609360