Hà Nội: Sương mù bao phủ từ sáng sớm khiến người dân lo ngại đến sức khỏe

Từ sáng sớm Hà Nội bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc khiến người dân di chuyển ra đường không khỏi bất ngờ.

Ghi nhận tại Hà Nội trong những ngày gần đây, tình trạng sương mù xuất hiện từ 6 - 8h sáng diễn ra dày đặc, đặc biệt ở các quận huyện như Hà Đông, Thanh Xuân, Thanh Trì, Gia Lâm...

Tuy nhiên, đến ngoài 8h sáng thì sương tan bớt, trời có dấu hiệu trong hơn. Thời tiết sương mù kết hợp với tình trạng ô nhiễm không khí diễn ra nhiều ngày nay khiến người dân Thủ đô không khỏi lo ngại đến sức khỏe.

Cũng trong sáng nay, theo ghi nhận của hệ thống quan trắc không khí miền Bắc của Tổng cục Môi trường, tại Hà Nội, Quảng Ninh và Việt Trì, ô nhiễm không khí lần lượt ở ngưỡng tím (rất xấu, rất có hại cho sức khỏe con người) và ngưỡng đỏ (ngưỡng có hại cho sức khỏe con người).

Một số điểm lên ngưỡng nâu như điểm đo tại Đức Thắng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lên 340 lúc 8h30 sáng nay, điểm đo Nguyễn Chế Nghĩa (Thanh Xuân) lên 303 (AQI từ 300 là ngưỡng nguy hiểm), điểm đo Hàng Quạt lên tới 345.

Tình trạng sương mù xuất hiện dày đặc khiến giao thông bị ảnh hưởng. Ảnh: NT.

Tình trạng sương mù xuất hiện dày đặc khiến giao thông bị ảnh hưởng. Ảnh: NT.

Các phương tiện giao thông phải bật đèn pha khi tầm nhìn bị hạn chết.

Nhiều tòa nhà cao tầng bị sương mù che khuất.

Hình ảnh sương mù bao phủ lúc 7h sáng trên đường Tố Hữu.

Sương mù cũng khiến người dân cảm thấy lạnh buốt khi ra đường. Ảnh: Phương.

Chính vì vậy, nhiều người dân lo lắng đến sức khỏe.

Hình ảnh sương mù bao phủ tại KĐT Linh Đàm lúc 7h30.

Nhiều tòa nhà cao tầng bị khuất bởi sương mù.

Cảnh sương mù bao phủ lúc gần 9h sáng.

Tại khu vực đường Hoàng Cầu cũng xuất hiện sương mù với mật độ dày đặc.

Đến hơn 9h, sương đã tan bớt nhưng ô nhiễm không khí tại Hà Nội đang ở ngưỡng báo động khiến người dân di chuyển ra đường luôn phải cẩn trọng.

Lê Bảo

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-suong-mu-bao-phu-tu-sang-som-khien-nguoi-dan-lo-ngai-den-suc-khoe-20191214093028838.htm