Hà Nội: Sinh viên ĐH Kiến trúc rơi từ tầng cao xuống đất

Nghe tiếng động lớn, nhiều sinh viên của trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội chạy ra thì hốt hoảng phát hiện thi thể một nam sinh rơi từ tầng cao xuống đất, tử vong.

Chiều ngày 8/3, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, danh tính nam thanh niên rơi từ tầng cao xuống đất tại Đại học Kiến Trúc Hà Nội được xác định là Lê Văn Lin (SN 1996, quê Sầm Sơn, Thanh Hóa) là sinh viên năm thứ 4 của trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội.

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: Dân Việt

Sự việc xảy ra vào ngày 12h ngày 8/3, tại một tòa nhà thuộc khuôn viên trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội trên đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông.

Vào thời điểm trên, một số sinh viên đang học tại trường thì nghe thấy tiếng động lớn, sau đó phát hiện một nam sinh nhảy từ tầng cao xuống đất, bất tỉnh.

Sự việc nhanh chóng được thông báo tới cơ quan chức năng, đồng thời xe cấp cứu cũng khẩn trương tới hiện trường. Tuy nhiên nạn nhân tử vong trước khi xe cấp cứu đến.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/ha-noi-sinh-vien-dh-kien-truc-roi-tu-tang-cao-xuong-dat-a221888.html