Hà Nội: Sẽ tuyên dương 90 doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 105/KH-MTTQ-BTT, về tổ chức lễ phát động 'Tháng Vì người nghèo' năm 2020.

Theo kế hoạch, danh nghĩa tổ chức sự kiện trên gồm: UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo thành phố Hà Nội. Thời gian tổ chức ngày 6-10-2020, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự tham gia của 400 đại biểu Trung ương, thành phố Hà Nội; 90 doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội; các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ cho chương trình; đại diện hộ nghèo được nhận hỗ trợ tại chương trình…

Trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Vân Nội, Đông Anh.

Trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Vân Nội, Đông Anh.

Tại lễ phát động sẽ diễn ra các hoạt động: Phát động “Tháng cao điểm Vì người nghèo"; vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và công tác an sinh xã hội; tuyên dương 90 doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội của thành phố; công bố khánh thành công trình 90 nhà Đại đoàn kết.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố là cơ quan chủ trì thực hiện lễ phát động “Tháng cao điểm Vì người nghèo” năm 2020; xây dựng kế hoạch triển khai lễ phát động “Tháng cao điểm Vì người nghèo” năm 2020, tổ chức tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2020; vận động các cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội…

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai phát động “Tháng cao điểm Vì người nghèo” tại địa phương; phối hợp rà soát hộ nghèo ở địa phương và có kế hoạch giúp đỡ người nghèo trong “Tháng cao điểm Vì người nghèo”.

Việc tổ chức lễ phát động “Tháng Vì người nghèo” năm 2020 nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân Thủ đô hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội tạo thêm nguồn lực giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; thực hiện mục tiêu xóa nghèo trên địa bàn thành phố. Biểu dương, vinh danh và nhân rộng các điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố triển khai…

TQ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-se-tuyen-duong-90-doanh-nghiep-nha-hao-tam-tieu-bieu-trong-cong-tac-an-sinh-xa-hoi-211530.html