Hà Nội sẽ thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại các quận

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết, 1 trong 2 nội dung quan trọng đang được thành phố cân nhắc để lựa chọn làm chủ đề thực hiện nhiệm vụ năm 2018 chính là tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết, 1 trong 2 nội dung quan trọng đang được thành phố cân nhắc để lựa chọn làm chủ đề thực hiện nhiệm vụ năm 2018 chính là tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết, 1 trong 2 nội dung quan trọng đang được thành phố cân nhắc để lựa chọn làm chủ đề thực hiện nhiệm vụ năm 2018 chính là tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội diễn ra sáng nay, 19-11

Sáng nay, 19-11, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVI đã tổ chức hội nghị lần thứ 11 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội trên địa bàn năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Báo cáo về nội dung này tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu nhấn mạnh, năm 2017, kinh tế xã hội của thành phố đạt được kết quả khá toàn diện, tất cả các chỉ tiêu đều hoàn thành kế hoạch. Kinh tế tăng trưởng khá là 8,5%; thu ngân sách vượt 1,4% dự toán; thu hút vốn đầu tư tăng cao; giá cả thị trường ổn định…

Đặc biệt, với việc thực hiện chủ đề của năm 2017 là “Năm kỷ cương hành chính”, Hà Nội đã có bước chuyển biến rõ nét về quản lý đô thị được; vệ sinh môi trường được duy trì, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè được chấn chỉnh; quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo; đối ngoại được mở rộng.

Bên cạnh đó, thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế như: phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, chưa thực sự ổn định, bền vững; quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, còn một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất công còn xảy ra; khiếu kiện tập trung đông người còn phức tạp…

Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 tới đây, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết, bên cạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thành phố cũng sẽ tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp.

“Hà Nội sẽ thực hiện chủ đề của năm 2018 (dự kiến chọn 1 trong 2 chủ đề) là: Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp” – ông Sửu cho biết.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị

Trước đó, quán triệt kết luận của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, ngày 7-11-2017, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 22 về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020.

Tại phiên họp ngày 20-10-2017, sau khi nghe Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11 và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị đã thảo luận, kết luận những kết quả đạt được và hạn chế sau 5 năm thực hiện Nghị quyết này.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nôi Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, tại buổi làm việc, Bộ Chính trị đã đồng ý với các kiến nghị của Thành ủy Hà Nội và giao Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo sửa đổi một số nghị định có liên quan, xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù cho Thủ đô; tăng cường phân cấp hoặc ủy quyền cho Hà Nội phê duyệt quy hoạch các dự án đầu tư, phê duyệt đề án vị trí việc làm.

Đặc biệt, đồng ý để thành phố Hà Nội được triển khai thí điểm quản lý mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận; tiếp tục củng cố chính quyền nông thôn theo quy định của pháp luật... Vào cuối năm 2020, Bộ Chính trị sẽ tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 11 này.

Duy Tiến

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/ha-noi-se-thi-diem-mo-hinh-chinh-quyen-do-thi-tai-cac-quan/748558.antd