Hà Nội sẽ sớm công bố người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19

Theo lãnh đạo Hà Nội, hiện nay thành phố đang tập trung xác minh cách ly triệt để những người tiếp xúc gần với bệnh nhân N., trong đó có cả lái xe riêng của gia đình chị N.

(Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

(Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Liên quan đến trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Hà Nội, tại cuộc họp khẩn đêm 6/3, lãnh đạo thành phố cho biết sẽ sớm công bố những người tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân.

Cụ thể, theo lãnh đạo thành phố Hà Nội, hiện nay thành phố đang tập trung xác minh cách ly triệt để những người tiếp xúc gần với bệnh nhân N., trong đó có cả lái xe riêng của gia đình chị N.

Hà Nội cũng sẽ sớm công bố những người tiếp xúc gần với bệnh nhân N. để người dân nắm được, chủ động phòng chống dịch COVID-19.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Vương Đình Huệ - Bí thư Thành ủy Hà Nội nói: “Đến hôm nay điều chúng ta lo ngại đã xuất hiện trong thực tế, Hà Nội có bệnh nhân đầu tiên nhiễm Covid-19. Chúng ta không được chủ quan, nhưng phải bình tĩnh, không quá lo lắng."

Bắt đầu từ 21 giờ, phố Trúc Bạch-Châu Long (Hà Nội) bắt đầu bị lực lượng chức năng phong tỏa. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Cảnh sát được huy động, và đều bịt kín khẩu trang y tế. Rất đông người dân hiếu kỳ đã tập trung. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Toàn bộ khu vực dãy phố này đều đã bị cấm ra vào tuyệt đối. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Tới khoảng 22 giờ, một xe cứu thương đã di chuyển ra khỏi barie. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

(Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

(Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

(Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Vào lúc 0 giờ 20 phút, toàn bộ khu phố nơi bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã được đưa vào diện khu vực cách ly. (Ảnh: Hiếu Hoàng/Vietnam+)

Báo điện tử VietnamPlus sẽ tiếp tục thông tin./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ha-noi-se-som-cong-bo-nguoi-tiep-xuc-gan-voi-benh-nhan-nhiem-covid19/627045.vnp