Hà Nội sẽ phạt người ra đường không có việc cần thiết

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trong những ngày qua, người dân thành phố đã có ý thức chấp hành tốt, tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân chưa nghiêm túc. Ngày mai tăng cường kiểm tra, sẽ xử phạt những trường hợp ra đường khi không có việc cần thiết.

Chiều 3/4, tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo.

Sẽ có các ca nhiễm mới trên địa bàn lốm đốm tăng lên

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhắc lại tình hình dịch bệnh COVID -19 trên thế giới đang gây ra hậu quả nghiêm trọng với tất cả các nước, hiện đã có hơn 1 triệu người bị nhiễm. Trong đó, số người tử vong không loại trừ lứa tuổi, người cao tuổi và có bệnh lý nền tử vong cao hơn. Các chuyên gia chưa nhận định được đỉnh dịch và chưa biết bao giờ kết thúc.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, tại Việt Nam, Hà Nội đứng đầu về các ca nhiễm, trong 01 tuần trở lại đây, tăng gần gấp đôi so với 03 tuần trước. Đặc biệt, liên tục xuất hiện các ca nhiễm ở ngoài cộng đồng. Trong những ngày tới, các ca nhiễm mới trên địa bàn sẽ lốm đốm tăng lên.

Trước diễn biến này, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu phải đẩy mạnh tuyên truyền việc phòng, chống dịch COVID-19 một cách cụ thể hơn như rửa tay thường xuyên, mang nước rửa tay theo người; tuyên truyền việc bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách 2m; thực hiện nghiêm túc cách ly tại nhà; không ra đường trong vòng 2 tuần, nhất là người già; các cửa hàng cũng phải giữ khoảng cách cho người đến mua hàng; khu vui chơi giải trí, công viên đều phải đóng cửa. Những ai không có nhu cầu gì cần thiết đều phải ở trong nhà.

"Ngày mai tăng cường kiểm tra, những trường nào không nằm trong diện được đi ra ngoài đường là phải phạt. Chế tài đi ra ngoài đường phạt có rồi, các đồng chí kiểm tra và phải phạt những người không thuộc diện đi ra ngoài đường", Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Chủ tịch cũng yêu cầu các phường, xã phải tổ chức đi kiểm tra và xử phạt người dân ra đường không đúng nội dung cho phép. “Các quận, huyện, thị xã tuyệt đối không được chủ quan với công tác chống dịch COVID-19. Trong những ngày qua, người dân thành phố đã có ý thức chấp hành tốt, tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân chưa nghiêm túc chấp hành” Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đề nghị.

Người đứng đầu thành phố Hà Nội cho rằng, nếu như qua được 15 ngày này thì nguy cơ lây nhiễm sẽ giảm đi rất nhiều. Như phân tích của các nhà dịch tế học, chỉ cần 10% dân số không thực hiện cách ly xã hội, việc phòng chống dịch sẽ rất khó khăn. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Đức Chung yêu cầu người dân trong giai đoạn này và hơn lúc nào hết, cần nâng cao ý thức, chấp hành việc ở trong nhà…

Liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đề nghị các quận, huyện tập trung xác minh làm rõ tất cả người dân sinh sống trên địa bàn có yếu tố liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai để khuyến cáo làm xét nghiệm nhanh COVID-19 kết hợp với xét nghiệm RT-PCR. Ngoài ra, phải chú ý rà soát cả những trường hợp lái xe taxi, xe ôm tại cổng Bệnh viện Bạch Mai.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Nội khẩn trương tổ chức xác minh việc đi lại của nhân viên Công ty Trường Sinh, Việt Á, công bố toàn bộ đi lại của các trường hợp này…

Đối với việc xét nghiệm, tất cả các trường hợp test nhanh cho kết quả dương tính, đề nghị chuyển đến bệnh viện gần nhất, nếu dương tính lần 2 chuyển Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2, nếu âm tính, yêu cầu cách ly tại nhà.

“Mục đích của test nhanh là tìm ra những trường hợp nhiễm trong cộng đồng, đồng thời để tìm những ổ dịch mới” – Chủ tịch UBND thành phố nói.

Đối với test nhanh, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, Việt Nam mới có 10.000 test do Bộ Y tế nhập. Vì thấy tại Hà Nội có ổ dịch có nguy cơ lớn nhất nên đã dồn toàn bộ số test này cho Hà Nội. Hiện nay, đang đón nhận thêm 100.000 test từ Hàn Quốc đưa về. Sở Y tế làm thủ tục để tiếp nhận tài trợ 10.000 test nhanh của Hàn Quốc…

36 trường hợp dương tính liên quan ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai

Tại phiên họp, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền tính đến 12h00 ngày 03/4, tại Việt Nam có 233 trường hợp dương tính với COVID-19, trong đó 85 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện.

Tại Hà Nội, hiện, ghi nhận 95 trường hợp dương tính; trong đó, có 36 trường hợp là người nhập cảnh vào Hà Nội; trong số 59 trường hợp ghi nhận lây truyền tại cộng đồng, có 36 trường hợp có liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thông tin, qua điều tra xác minh, tính đến thời điểm 15h00 ngày 02/4 các đơn vị đã rà soát được 22.500 người tại cộng đồng liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai; đã lấy xét nghiệm được 4.711 người, kết quả 1.871 trường hợp âm tính, 04 trường hợp dương tính, còn lại đang chờ kết quả.

Hiện, thành phố đang tổ chức xét nghiệm sàng lọc bằng kỹ thuật test nhanh các trường hợp trong khoảng thời gian từ ngày 10/3 trở lại đây mà chưa được lấy mẫu xét nghiệm. Tổng số mẫu test nhanh thực hiện là: 5.222 mẫu; trong đó có 33 trường hợp có kết quả dương tính. Sau khi lấy mẫu bệnh phẩm 26 trường hợp đã có kết quả loại trừ, còn lại 7 trường hợp đang đợi kết quả.

Phạm Cường

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/thoi-su/ha-noi-se-phat-nguoi-ra-duong-khong-co-viec-can-thiet-551998.html