Hà Nội sẽ đưa miễn phí công nhân lao động khó khăn về quê đón Tết

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Chương trình 'Xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021' vào ngày 9/2/2021.

Hà Nội sẽ đưa miễn phí công nhân lao động khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu. Ảnh minh họa: TTXVN

Hà Nội sẽ đưa miễn phí công nhân lao động khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu. Ảnh minh họa: TTXVN

Nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên Công đoàn và người lao động, nhất là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực đến từng cấp Công đoàn cơ sở.
Đây là năm thứ 13 liên tiếp Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức "Xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”.
Để chương trình được triển khai đúng đối tượng, an toàn và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, Liên đoàn Lao động thành phố yêu cầu Công đoàn các cấp nắm chắc số lượng đoàn viên Công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn làm việc trên địa bàn Thủ đô có nhu cầu về quê đón Tết.

Bên cạnh đó, huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để chăm lo, hỗ trợ phương tiện giúp người lao động về quê vui Xuân đón Tết với gia đình.
Theo Liên đoàn Lao động thành phố, đơn vị sẽ tổ chức Chương trình "Xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021” vào ngày 9/2/2021 (tức ngày 28 tháng Chạp, năm Canh Tý) tại Nhà điều hành Khu Công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội.

Dự kiến, riêng số công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ là 1.200 người với 3 tuyến đường: Hà Nội - Thanh Hóa, Hà Nội - Nghệ An, Hà Nội - Hà Tĩnh.
Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố căn cứ tình hình thực tế chủ động báo cáo với cấp ủy Đảng, tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền, chuyên môn đồng cấp, xây dựng, triển khai dưới nhiều hình thức như: Tổ chức hoạt động “Xe ô tô Tết”, liên hệ với các doanh nghiệp thuê xe, mua - phát vé xe ô tô, vé tàu...
Cũng theo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, đơn vị sẽ trao 5.000 suất quà bằng tiền (mức 1.000.000 đồng/suất) cho đoàn viên Công đoàn, người lao động và 500 suất quà với mức 500.000 đồng/suất cho các cháu là con đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Kinh phí này được trích từ nguồn hỗ trợ của UBND thành phố, ngân sách Liên đoàn Lao động thành phố và Quỹ xã hội Liên đoàn Lao động thành phố.
Chương trình "Tết sum vầy" năm 2021 tổ chức vào ngày 30/1/2021 (tức ngày 18 tháng Chạp) với khoảng 1.000 người tham dự, trong đó có 800 đoàn viên Công đoàn và người lao động.
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cho biết, các hoạt động này sẽ giúp đoàn viên, công nhân viên chức lao động nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, góp phần thu hút người lao động tham gia tổ chức Công đoàn Việt Nam. Việc chăm lo đời sống cho công nhân lao động còn tạo động lực, khích lệ, động viên họ làm việc năng suất, chất lượng, đạt hiệu quả cao và gắn bó với doanh nghiệp, đơn vị.
Được biết, dịp Tết Canh Tý 2020, các cấp Công đoàn Thủ đô phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức trên 2.000 chuyến xe đưa 95.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết cổ truyền; tặng quà 68.000 công nhân lao động và con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 35 tỷ đồng.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội chi trên 7,6 tỷ đồng cho hoạt động chăm lo đối với công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng sửa chữa 65 Mái ấm Công đoàn.../.

Minh Nghĩa/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ha-noi-se-dua-mien-phi-cong-nhan-lao-dong-kho-khan-ve-que-don-tet/178890.html