Hà Nội sẽ có 5.448.922 cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Quận Hoàng Mai là địa bàn có số lượng cử tri lớn nhất toàn Thành phố, với tổng số 295.121 cử tri, chia làm 190 khu vực bỏ phiếu - cũng là đơn vị có số lượng khu vực bỏ phiếu lớn nhất.

Theo tin từ Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, tổng hợp đến cuối ngày hôm nay (22/5), trên toàn Thành phố Hà Nội có tổng số cử tri sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (tổ chức vào ngày 23/5/2021) là 5.448.922 cử tri, chia làm 4.825 tổ bầu cử tại 30 quận, huyện, thị xã.

 Cử tri nghiên cứu danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại Khu vực bỏ phiếu số 1 - thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì

Cử tri nghiên cứu danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại Khu vực bỏ phiếu số 1 - thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì

Trong đó, đáng chú ý, quận Hoàng Mai là địa bàn có số lượng cử tri lớn nhất toàn Thành phố, với tổng số 295.121 cử tri, chia làm 190 khu vực bỏ phiếu - cũng là đơn vị có số lượng khu vực bỏ phiếu lớn nhất. Trong khi đó, quận Tây Hồ có tổng số cử tri và số khu vực bỏ phiếu ít nhất trong 30 quận, huyện, thị xã, với 108.751 cử tri, chia làm 73 khu vực bỏ phiếu.

Nhiệm kỳ này, toàn Thành phố có tổng số 30 đơn vị hành chính cấp huyện, 579 đơn vị hành chính cấp xã. Toàn Thành phố có 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, với 29 đại biểu được bầu, trong số 48 người trong danh sách ứng cử. Cùng đó, toàn Thành phố có tổng số 30 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND Thành phố, với tổng số 95 đại biểu được bầu, trong số 160 người trong danh sách ứng cử.

Linh Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-se-co-5448922-cu-tri-di-bo-phieu-bau-dai-bieu-quoc-hoi-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-420548.html