Hà Nội sẽ cho học sinh đi học trở lại từ ngày 2/3

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã quyết định cho học sinh Hà Nội nghỉ học tiếp tuần thứ 4 (đến hết ngày 1/3).

Chiều 21/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới virus corona (Covid-19) Hà Nội họp về tình hình dịch bệnh và công tác chủ động phòng chống dịch, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội chủ trì. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, cũng như qua ý kiến dư luận nhân dân và các cơ quan chức năng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội quyết định lần thứ 4 cho học sinh trên địa bàn nghỉ học thêm 1 tuần.

Ban chỉ đạo phòng chống, dịch Covid-19 Hà Nội họp chiều 21/2.

Ban chỉ đạo phòng chống, dịch Covid-19 Hà Nội họp chiều 21/2.

Quyết định cho học sinh Hà Nội tiếp tục nghỉ học thêm 1 tuần

Sau khi nghe đại diện các sở, ngành và địa phương trình bày, kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND Thành phố đánh giá cao các đơn vị chức năng đã kịp thời phát hiện cách ly các trường hợp nghi mắc dịch Covid-19 công bố công khai các trường hợp để người dân an tâm.

"Diễn biến tình hình dịch bệnh thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc đang rất phức tạp, đặc biệt chưa phát hiện được nguồn gốc. Trong khi đó, số trường hợp cách ly trên địa bàn vẫn còn nhiều, cùng với thời tiết, khả năng lây nhiễm vẫn còn. Một số tỉnh thành cũng cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 tạo tâm lý cho cha mẹ học sinh. Với việc đảm bảo an toàn sức khỏe người dân là số 1, đặc biệt là học sinh. Thể theo nguyện vọng giáo viên, cha mẹ học sinh... UBND Thành phố quyết định cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 và chuẩn bị tinh thần học sinh đi học từ ngày 2/3", Chủ tịch UBND Thành phố nói.

"Các trường phải bố trí nhiệt kế, nước rửa tay ở lớp học, các trường phải tiếp tục khử khuẩn lớp học. Kết thúc giờ học lớp học phải được khử khuẩn; Tập huấn cho giáo viên sử dụng thành thạo nhiệt kế phát hiện các dấu hiệu sốt ho ở học sinh", ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu.

Trên cơ sở đề xuất ý kiến Sở Giáo dục, Sở Y tế, Sở LĐ-TB -Xã hội và MTTQ cũng như các quận, huyện của các đơn vị Thành phố đồng ý cho học sinh trên địa bàn nghỉ học thêm 1 tuần. Đồng thời đề nghị các trường tiếp tục tẩy rửa trường đảm bảo an toàn cho học sinh và phụ huynh an tâm khi con em đi học.

Vẫn tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập dịch Covid-19 vào Hà Nội

Trước khi Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung kết luận cuộc họp chiều 21/2 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới virus corona (Covid-19) Hà Nội, đại diện các sở, ban, ngành và quận huyện của thành phố đã báo cáo công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam ghi nhận, đến thời điểm 15h ngày 21/2/2020, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp dương tính Covid-19. Số trường hợp giám sát tại bệnh viện và cộng đồng như sau: Giám sát tại bệnh viện 77 trường hợp nghi nhiễm virus Covid-19 (7 trường hợp đến từ Vũ Hán (Trung Quốc); 15 trường hợp từ Bình Xuyên, Vĩnh Phúc; 42 trường hợp đến từ các vùng khác của Trung Quốc; 13 trường hợp có tiếp xúc gần với người Trung Quốc/người đi về từ Trung Quốc có biểu hiện nghi mắc bệnh), cho đến thời điểm hiện tại tất cả các trường hợp đã xét nghiệm âm tính với Covid-19. Tất cả 77 trường hợp này đều có kết quả âm tính.

Giám sát theo dõi sức khỏe người đi về từ vùng dịch tại cộng đồng: Lũy tích 2.057 trường hợp được cách ly y tế tại nơi ở/nơi lưu trú. Đã có 1.656 trường hợp hết thời gian cách ly. Hiện tại còn 401 trường hợp phải tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe; Lũy tích 69 trường hợp được cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an Thành phố (trong đó, 19 trường hợp là người của Hà Nội). Đã có 5 trường hợp hết thời gian cách ly, hiện tại còn 64 trường hợp đang tiếp tục được cách ly theo dõi sức khỏe.

Sở Y tế Hà Nội nhận định, tại Trung Quốc tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, số ca mắc không ổn định và ca tử vong vẫn ở mức cao.

Nguy cơ dịch lan rộng tại các nước ngoài Trung Quốc là hiện hữu, đặc biệt tại một số quốc gia Đông Nam Á, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng gia tăng và đã ghi nhận ca tử vong, chính phủ nước này phải huy động quân đội tham gia chống dịch.

Tại Việt Nam, số lượng ca mắc duy trì ở mức 16 trường hợp, từ ngày 13/2 chưa ghi nhận thêm trường hợp mắc mới. Tình hình dịch tại Việt Nam đang được kiểm soát tốt, tuy nhiên cần nâng cao sự chủ động, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ các trường hợp đi về từ vùng dịch và kịp thời phát hiện ca nghi ngờ mắc bệnh để cách ly, khoanh vùng xử lý sớm.

Sở Y tế đã chủ động các biện pháp phòng, chống dịch: Tiến hành điều tra, khoanh vùng xử lý triệt để tại nhà bệnh nhân và các khu vực liên quan của 77 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; lập danh sách theo dõi sức khỏe của 509 người tiếp xúc gần. Tất cả các trường hợp tiếp xúc gần đã kết thúc giám sát.

Ngành Y tế phối hợp với Công an thành phố bố trí khu vực cách ly cho 69 người là công dân Việt Nam đi về từ vùng dịch, hiện tại còn 64 người cách ly theo dõi sức khỏe.

Theo Sở Y tế, mặc dù kiểm soát tốt dịch nhưng chúng ta không nên chủ quan vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ động công tác giám sát, cách ly, điều tra khoanh vùng xử lý khi phát hiện các ca nghi ngờ và ca bệnh. Làm tốt công tác vệ sinh môi trường khử khuẩn phòng chống dịch bệnh tại các cơ quan công sở, xí nghiệp, trường học, khu nhà chung cư, hộ gia đình, các cơ sở lưu trú, nơi công cộng (bến xe, ga tàu, các phương tiện công cộng).

Thời gian tới, công nhân Trung Quốc trở lại làm việc vẫn phải cách ly theo quy định, Sở Y tế chuẩn bị cơ sở để cách ly.

Đại diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội cảnh báo nguy cơ từ các nước Campuchia, Lào vì thế công dân từ các nước này về nước buộc phải cách ly.

Theo ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Nội, tiếp tục chỉ đạo nắm bắt sức khỏe của học sinh và giáo viên. Đồng thời hướng dẫn học sinh tư học. Xây dựng hướng dẫn phụ huynh, học sinh đảm bảo vệ sinh phòng chống dịch bảo đảm khi học sinh trở lại an toàn nghiêm túc.

Sở Giáo dục- Sở Y tế, Sở Lao động -Thương binh và xã hội trên cơ sở ý kiến của dư luận cha mẹ học sinh để đảm bảo cho học sinh đến trường an toàn nhất, thống nhất đề nghị UBND Thành phố cho phép học sinh, sinh viên nghỉ học thêm 1 tuần nữa đến hết ngày 1/3.

Đại diện MTTQ Hà Nội cho biết, qua kênh nắm bắt thông tin của MTTQ, nhân dân đồng tình với chỉ đạo của Thành phố giám sát dịch bệnh "Các trường tích cực sát khuẩn phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, qua dư luận giáo viên và nhân dân vẫn chưa yên tâm với việc đưa con em tới trường", đại diện MTTQ Hà Nội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Xuân Quý nêu: Hiện nay xuất hiện nguy cơ dịch từ các nước Nhật, Hàn Quốc... phức tạp gây mất an toàn. Trên địa bàn vẫn còn hơn 400 trường hợp cách ly tại cộng đồng khiến người dân vẫn chưa an tâm con em trở lại trường./.

Đ.Hưng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ha-noi-se-cho-hoc-sinh-di-hoc-tro-lai-tu-ngay-23-1013063.vov